HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI MỘT BCH ĐẢNG BỘ TP. VŨNG TÀU

Bàn các giải pháp phục hồi thương mại, dịch vụ, du lịch

Thứ Ba, 19/10/2021, 11:18 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 19/10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vũng Tàu tổ chức Hội nghị lần thứ Mười một, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu, chủ trì Hội nghị.
Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu, chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho biết, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, sự ủng hộ, chung sức của cộng đồng DN, đến nay, thành phố đang từng bước vượt qua đại dịch COVID-19 và bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế-xã hội theo tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu phát biểu khai mạc Hội nghị.
Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu phát biểu khai mạc Hội nghị.

“Chính vì vậy, Hội nghị này tập trung thảo luận về những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch, giữ vững hệ thống chính trị, khắc phục những khó khăn để thực hiện những mục tiêu đã đặt ra; đồng thời thảo luận những giải pháp trọng tâm, các phương án phục hồi kinh tế - xã hội, đặc biệt là ngành thương mại, dịch vụ, du lịch của thành phố trong thời gian tới” – Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa nhấn mạnh.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy-Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu cho biết, những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Vũng Tàu. Doanh thu, giá trị sản xuất các ngành kinh tế nhất là ngành du lịch, dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.
Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Cụ thể, 9 tháng năm 2021, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 2.999 tỷ đồng, (đạt 47,66% kế hoạch, bằng 78,47% so với cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 18.415 tỷ đồng (đạt 62,42% kế hoạch, bằng 93,82% so với cùng kỳ); thu ngân sách 9 tháng hơn 3.932 tỷ đồng (đạt 107,1% so dự toán tỉnh giao); chi ngân sách hơn 1.327 tỷ đồng (đạt 70,29% so với tỉnh giao).

Trong dịch COVID-19, thành phố đã tập trung mọi nguồn lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nâng cao đời sống nhân dân; chú trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội, tiếp tục làm tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối với người có công. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên tiếp tục được Đảng bộ thành phố chú trọng thực hiện. 9 tháng năm 2021, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 109/256 đảng viên (đạt 42,5% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao).

Người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhận tiền hỗ trợ đợt 2 tại UBND phường 7, TP.Vũng Tàu vào ngày 15/10. Ảnh: HUYỀN TRANG.
Người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhận tiền hỗ trợ đợt 2 tại UBND phường 7, TP.Vũng Tàu vào ngày 15/10. Ảnh: HUYỀN TRANG.

Trong chương trình làm việc, Hội nghị tập trung thảo luận về phương án phục hồi ngành thương mại, dịch vụ, du lịch; nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc trong triển khai chi hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Nghị quyết 80 của HĐND tỉnh; các giải pháp ngăn chặn việc tái lập các điểm buôn bán tự phát trên địa bàn sau thời gian giãn cách; nêu rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế trong phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

 

;
.