ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ HUYỆN CHÂU ĐỨC NHIỆM KỲ 2021-2026

Hỗ trợ phụ nữ phát triển và hội nhập quốc tế

Thứ Ba, 19/10/2021, 11:51 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 19/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Đức tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm Phụ nữ cấp huyện.

PN 3: Ông Bùi Chí Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Đại hội.
PN 3: Ông Bùi Chí Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Đại hội.

Tham dự Đại hội có ông Bùi Chí Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang; nguyên lãnh đạo phụ nữ qua các thời kỳ và 100 đại biểu đại diện cho 38.604 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn của huyện.

Bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (bên trái), tặng Lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
Bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (bên trái), tặng Lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Theo Dự thảo Báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả, toàn huyện có 28.730 hộ hội viên phụ nữ đạt 8 tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”, đạt tỷ lệ 79%; 16/16 xã, thị trấn có tỷ lệ tập hợp hội viên từ 50% trở lên.

: Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy Châu Đức tặng Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Đức chúc mừng Đại hội.
: Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy Châu Đức tặng Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Đức chúc mừng Đại hội.

Thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã phối hợp với NHCSXH huyện tạo điều kiện cho 2.368 gia đình hội viên vay hơn 100 tỷ đồng để phát triển SXKD; thành lập được 11 Tổ hợp tác chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất kinh doanh với 116 thành viên; giới thiệu việc làm cho 7.877 chị; giúp cho 206 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững.

Mô hình nuôi dê được các cấp Hội Phụ nữ trong huyện tích cực triển khai mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho các hội viên.
Mô hình nuôi dê được các cấp Hội Phụ nữ trong huyện tích cực triển khai mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho các hội viên.

Các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã vận động xây tặng 32 “Mái ấm tình thương”, sửa chữa 1 căn với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng; trao tặng 1.503 suất học bổng Nguyễn Thị Định, với số tiền hơn 778 triệu  đồng cho học sinh nghèo hiếu học, tặng 386 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá gần 306 triệu đồng…

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Hỗ trợ phụ nữ phát triển và hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phụ nữ tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Phát biểu tại Đại hội, bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh biểu dương những thành tích Hội LHPN huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Hội LHPN huyện Châu Đức tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ huyện, định hướng của Hội LHPN tỉnh để cụ thể hóa nhiệm vụ của Hội. 

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cũng đề nghị Hội LHPN huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoạt động dạy nghề, tạo việc làm, khởi nghiệp cho phụ nữ; thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Phụ nữ huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã bầu 25 Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Châu Đức khóa khóa VI; bầu 30 đại biểu đi dự Đại hội Phụ nữ cấp trên. Bà Bùi Thị Sen, Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Đức khóa V tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Châu Đức khóa khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Châu Đức khóa khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG – MAI NGỌC

 

;
.