Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh: BR-VT luôn chia sẻ, đồng hành với các DN để phát triển tốt nhất

Thứ Ba, 12/10/2021, 13:57 [GMT+7]
In bài này
.

Nhân kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2021), sáng 12/10, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh  do ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ ba từ trái qua) cùng lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Du lịch tỉnh nhân kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ ba từ trái qua) cùng lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Du lịch tỉnh nhân kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Cùng đi với Đoàn có ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Sở Du lịch, Sở KH-ĐT.

Tại mỗi nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh đã dành nhiều thời gian lắng nghe đại diện các hiệp hội báo cáo nhanh về tình hình tổ chức hoạt động; những khó khăn, vướng mắc trong duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN trước làn sóng thứ 4 của đại dịch COVID-19.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ ba từ phải qua) cùng lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh nhân kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ ba từ phải qua) cùng lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh nhân kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Thành viên các hiệp hội, đại diện UBND tỉnh, các sở cũng dành thời gian trao đổi về giải pháp thích ứng an toàn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh thời kỳ sau đại dịch; việc bao phủ vắc xin cho người lao động các DN; tăng cường các biện pháp kích cầu du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Đại diện lãnh đạo tỉnh cùng các thành viên Hiệp hội Du lịch trao đổi về tăng cường các biện pháp kích cầu du lịch.
Đại diện lãnh đạo tỉnh cùng các thành viên Hiệp hội Du lịch trao đổi về tăng cường các biện pháp kích cầu du lịch.

Chúc mừng các hiệp hội và doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt nam, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các hiệp hội, các DN cùng toàn thể người lao động đã thích ứng an toàn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những thời điểm khó khăn nhất của đại dịch. Cùng với đó, các DN cũng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng thông qua nhiều hoạt động đóng góp, ủng hộ quý báu cho tỉnh và các địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh chia sẻ với cộng đồng các DN, toàn thể CBCNV-NLĐ các DN, đặc biệt là với các DN hoạt động trong lĩnh vực du lịch về những khó khăn, thiệt hại trong làn sóng thứ 4 của đại dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh chia sẻ với cộng đồng các DN về những khó khăn, thiệt hại trong làn sóng thứ 4 của đại dịch.
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh chia sẻ với cộng đồng các DN về những khó khăn, thiệt hại trong làn sóng thứ 4 của đại dịch.

“Thiệt hại, khó khăn của các DN cũng đồng thời là thiệt hại đối với tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Chính vì vậy tỉnh luôn chia sẻ, cam kết đồng hành với các DN để tìm hướng đi, hướng phát triển tốt nhất trong thời gian tới” – Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh khẳng định.

Để phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh lưu ý các hiệp hội, các DN chú trọng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 phù hợp với tình hình, đặc thù sản xuất, kinh doanh của từng DN, từng ngành, nghề, lĩnh vực; chủ động khởi động chương trình "Bong bóng du lịch" trong tháng 10/2021; các DN trong và ngoài tỉnh, DN nước ngoài cần tăng cường kết nối nhằm tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh, phát triển đột phá…

“Với tinh thần sáng tạo, bản chất cần cù và luôn nỗ lực vươn lên, tôi tin tưởng rằng cộng đồng doanh nhân, DN của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, đổi mới, sáng tạo, vững vàng vượt qua đại dịch COVID-19 và mọi khó khăn, thách thức để tiếp tục chung sức đưa tỉnh BR-VT phát triển ngày một giàu mạnh” - Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

 

;
.