Triển khai nhiều phong trào chống dịch hiệu quả

Thứ Ba, 14/09/2021, 21:33 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 14/9, Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ tổng kết Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện (TNTN) Hè năm 2021 (theo hình thức trực tuyến). Đến dự tại điểm cầu chính tại Tỉnh Đoàn, có ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng  Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Hưởng ứng Chiến dịch TNTN Hè năm 2021, mặc dù tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng các cơ sở Đoàn đã triển khai nhiều phong trào thực tế và hiệu quả như: thành lập 4 đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, mỗi xã phường có 1 đội phản ứng nhanh cấp xã, vận động 175 ngàn lượt người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, gần 6.900 mã QR điểm kiểm dịch, vận động hỗ trợ 1.059 phần quà, nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn mùa dịch, thành lập 1 đội “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ thí sinh thi THPT. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã thực hiện nhiều phần việc cụ thể như: sửa chữa 6,2km đường giao thông nông thôn, trồng hơn 4.800 cây xanh, xây mới 1 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi, vận động gần 5.000 ý tưởng sáng tạo, tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 166 lượt ĐVTN, giới thiệu 23 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Toàn tỉnh có 81 đội hình tình nguyện với sự tham gia của hơn 2.900 tình nguyện viên.

Ngoài ra, toàn tỉnh có 4 đội hình “Mùa hè xanh” với 120 ĐVTN tham gia, gồm: Đội phản ứng nhanh (trực chốt tại QL51), Đội giao hàng Thanh niên (giúp người dân đi chợ, vận chuyển hàng chục tấn rau, nhu yếu phẩm; tặng hàng ngàn phần cơm, ly sữa... cho người khó khăn mùa dịch), Đội truy vết (hỗ trợ Sở Y tế) và Đội hỗ trợ Trung tâm CDC tỉnh. Các chiến dịch: “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”... cũng đã phát huy hiệu quả, xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ tổng kết, ông Huỳnh Văn Danh đánh giá cao những kết quả đạt được của Chiến dịch TNTN Hè năm 2021, qua đó, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trên mọi mặt trận, đặc biệt là vai trò xung kích trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, sớm xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch cho năm sau, quan tâm đến việc nâng chất hoạt động các đội hình tình nguyện tại chỗ, đội hình chuyên tổ chức các hoạt động thực hành xã hội, giáo dục kỹ năng sống...

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; BCH Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch TNTN Hè năm 2021.

MINH THANH

;
.