Thực hiện nghiêm Chỉ thị 15

Thứ Sáu, 24/09/2021, 21:05 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 24/9 đã diễn ra cuộc họp BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Cuộc họp tập trung bàn các giải pháp để người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, sở, ngành, địa phương cho rằng cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động và thông tin để người dân nắm rõ các quy định trong phòng, chống dịch khi toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị 15 với mức độ cao hơn; quản lý giữ chặt các vùng xanh; duy trì các chốt kiểm soát tại các nút giao giữa địa bàn dân cư và tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ, liên huyện; tiếp tục quản chặt tài xế, xe giao hàng; ngăn nguy cơ dịch xâm nhập địa bàn từ tài xế, shipper, đối tượng ma túy; xét nghiệm tầm soát 3 lần trong 7 ngày với khu vực nguy cơ cao và rất cao.

BR-VT tiếp tục quản chặt tài xế, xe giao hàng để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập. Trong ảnh: Công an phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ kiểm tra giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 của một tài xế trên đường 965.
BR-VT tiếp tục quản chặt tài xế, xe giao hàng để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập. Trong ảnh: Công an phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ kiểm tra giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 của một tài xế trên đường 965.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh khẳng định ngay từ đầu, tỉnh xác định công tác phòng chống dịch là ưu tiên hàng đầu, bảo đảm an toàn phòng chống dịch đến đâu thì mở cửa đến đó. Tỉnh đang áp dụng biện pháp tăng cường phòng, chống dịch trong thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Quan điểm này cần phải quán triệt thống nhất từ trên xuống dưới.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh xác định đã mở cửa thì phải an toàn và duy trì lâu dài. Trong thực hiện Chỉ thị 15, tỉnh mở cửa từng bước, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đồng thuận và cùng tham gia với chính quyền.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

“Ca mắc trong cộng đồng vừa phát hiện tại huyện Châu Đức, huyện Đất Đỏ nguồn lây từ bên ngoài vào tỉnh cho thấy tỷ lệ rủi ro dịch bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh còn cao. Do đó, chúng ta không được phép chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch”, ông Phạm Viết Thanh nói.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương tiếp tục làm tốt công tác an sinh cho người dân trong khu vực phong tỏa. Các chốt kiểm soát dịch vào các huyện, thị, xã thành phố phải được duy trì, không để lọt đối tượng vào khu vực, địa bàn mình phụ trách. Các địa phương cần rà soát đánh giá nhu cầu trở về quê hương của người tạm trú để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

ĐĂNG KHOA

 

;
.