Bộ Quốc phòng hỗ trợ nhân dân BR-VT 5 tấn lương khô và 5.000 thùng mì gói

Thứ Ba, 28/09/2021, 10:16 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 28/9, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức Lễ tiếp nhận 5 tấn lương khô và 5.000 thùng mì gói do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng hỗ trợ cho nhân dân tỉnh BR-VT.

Đại tá Nguyễn Hoàng Nam, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng (thứ hai từ phải qua) trao tặng lương khô và mì gói cho tỉnh BR-VT.
Đại tá Nguyễn Hoàng Nam, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng (thứ hai từ phải qua) trao tặng lương khô và mì gói cho tỉnh BR-VT.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hoàng Nam, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng đã chia sẻ với những khó khăn mà người dân BR-VT đang phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19 và nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng luôn đồng hành, sát cánh cùng các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân – dân.

Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao Thư cám ơn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ lương thực cho nhân dân BR-VT.
Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao Thư cám ơn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ lương thực cho nhân dân BR-VT.

Sau khi tiếp nhận, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với UBMTTQVN tỉnh phân bổ số thực phẩm trên cho các địa phương để chuyển đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ngoài BR-VT, trong đợt hỗ trợ lương thực lần này, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Bình Thuận và Bình Phước mỗi địa phương 5 tấn lương khô và 5.000 thùng mì gói.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

 

;
.