Báo chí góp phần quan trọng vào những kết quả khả quan trong phòng, chống dịch của BR-VT

Thứ Năm, 09/09/2021, 12:50 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 9/9, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp báo thông tin về công phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và kế hoạch, phương án của tỉnh trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu tại buổi họp báo.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu tại buổi họp báo.

Tham dự có các thành viên BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

Thông tin về tin về công phòng, chống dịch, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, tính từ ngày 25/8 đến ngày 7/9, toàn tỉnh ghi nhận 583 ca nhiễm COVID-19, giảm 172 ca so với 14 ngày trước đó, trong đó có 127 ca trong cộng đồng, 164 ca trong các khu cách ly và 292 ca trong các khu vực phong tỏa. Tổng số F0 trên địa bàn tỉnh tính từ ngày 26/8 đến nay là 3.663 ca. Toàn tỉnh còn 54 điểm phong tỏa, với 12.596 hộ dân.

Tỉnh BR-VT còn 4 đơn vị hành chính cấp xã đang là “vùng đỏ”; 4 địa phương là “vùng cam”; 12 địa phương “vùng vàng” và 62/82 xã, phường, thị trấn là “vùng xanh”.

Lực lượng CSGT Công an huyện Long Điền (tại Chốt kiểm dịch huyện Long Điền) kiểm tra giấy tờ đi đường của một tài xế lưu thông trên QL55 hướng vào địa bàn huyện. Ảnh: ĐINH HÙNG
Lực lượng CSGT Công an huyện Long Điền (tại Chốt kiểm dịch huyện Long Điền) kiểm tra giấy tờ đi đường của một tài xế lưu thông trên QL55 hướng vào địa bàn huyện. Ảnh: ĐINH HÙNG

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh, tỉnh đã quyết định 4 huyện gồm: Côn Đảo (đã áp dụng Chỉ thị 15 từ ngày 16/8), Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Châu Đức được chuyển sang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và thực hiện các giải pháp bắt buộc tương ứng với mức độ “nguy cơ cao” ban hành kèm theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Các địa phương còn lại gồm TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, huyện Long Điền và TX. Phú Mỹ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với thời gian 14 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 9/9.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã đặt các câu hỏi và đề nghị cung cấp thông tin về một số nội dung, như: Nguyên nhân nào tỉnh quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở một số địa phương; các phương án kiểm soát dịch bệnh của tỉnh trong thời gian tới; tiến độ tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh; việc đưa người BR-VT từ địa phương khác về; việc hỗ trợ các lao động tự do, lực lượng y tế tuyến đầu và người dân BR-VT ở các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội; việc kiểm soát, xử lý các phương tiện ra, vào địa bàn tỉnh; việc bảo đảm an sinh, xã hội, nguồn nhu yếu phẩm cho người dân, nhất là trong vùng phong tỏa.

Đại diện TTXVN đề nghị tỉnh thông tin về việc cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân ở một số vùng phong tỏa.
Đại diện TTXVN đề nghị tỉnh thông tin về việc cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân ở một số vùng phong tỏa.

Các thành viên BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ghi nhận, giải đáp và cung cấp thông tin về các nội dung trên. Ông Trần Văn Tuấn cho biết, hiện nay, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát. Đây là thành quả lớn nhờ sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, tình hình tại các địa phương lân cận vẫn đang còn phức tạp. Do đó, tỉnh đã nghiên cứu kỹ và lựa chọn phương án tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở các “vùng vàng” và thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ trong phòng, chống dịch COVID-19. “Mục tiêu là 1 tuần nữa tỉnh sẽ kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh, và tuần sau đó đưa toàn bộ các địa phương về “vùng xanh” để tiến hành các giải pháp khôi phục phát triển kinh tế - xã hội”, ông Tuấn cho biết.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Mỗi xã, phường, thị trấn là một “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến khẳng định, với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành công nhất định. Có 4 huyện đã trở lại là “vùng xanh”. Tỉnh đã làm tốt công tác an sinh xã hội; tuyên truyền sâu rộng công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; phong tỏa, truy vết, khoanh vùng dập dịch, cách ly, tiêm vắc xin. Trong những kết quả khả quan trong phòng, chống dịch của BR-VT có sự đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

Phóng viên Báo BR-VT tác nghiệp tại Khu Cách ly tập trung Trường TH Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Ảnh: BẢO KHÁNH.
Phóng viên Báo BR-VT tác nghiệp tại Khu Cách ly tập trung Trường TH Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Ảnh: BẢO KHÁNH.

Bà Nguyễn Thị Yến đề nghị, các phóng viên, nhà báo tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với tỉnh BR-VT trong công tác thông tin, tuyên truyền về các giải pháp phòng, chống dịch của tỉnh; kế hoạch phát phục hồi, phát triển kinh tế nhưng phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin tại BR-VT…

VINH - HUY- LINH

 

;
.