Tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, nghiêm hơn, hiệu quả hơn các giải pháp phòng, chống dịch

Thứ Ba, 24/08/2021, 20:22 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 24/8, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai, quán triệt Công điện số 1102/CĐ-TTg, ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Cuộc họp được kết nối với các điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các huyện, thị xã, thành phố.

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã triển khai, quán triệt toàn bộ nội dung của Công điện 1102 cho các sở, ngành, địa phương.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Để nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan liên quan tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; trong đó đặc biệt lưu ý một số nội dung: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh huy động sự tham gia của nhân dân; các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương khắc phục các hạn chế, yếu kém, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, nghiêm hơn, hiệu quả hơn các giải pháp: Giãn cách xã hội, thần tốc xét nghiệm trên diện rộng, điều trị giảm tử vong; bảo đảm an sinh xã hội, tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội, phải bảo đảm lương thực, thực phẩm, các dịch vụ thiết yếu cho người dân, nhất là người nghèo, người già, phụ nữ và trẻ em, nhóm người yếu thế, người dễ bị tổn thương; huy động mọi nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, hoạt động thiện nguyện, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc; Duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”…

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh triển khai, quán triệt Công điện 1102 của Thủ tướng Chính phủ.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh triển khai, quán triệt Công điện 1102 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, hiện nay, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đang xây dựng kế hoạch, phương án triển khai chống dịch trên địa bàn tỉnh sau ngày 25/8 theo tinh thần Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Đó là tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, nghiêm hơn, hiệu quả hơn các giải pháp phòng, chống dịch.

Với tinh thần trên, bà Nguyễn Thị Yến đề nghị các đại biểu tham dự cuộc họp báo cáo, thảo luận về một số nội dung như: Hoạt động của chợ dân sinh; cảng cá; khu công nghiệp, cụm công nghiệp; quản lý người lang thang, cơ nhỡ… để BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tiếp thu, đưa vào kế hoạch.

Về hoạt động của các cảng cá, ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh cho biết, thời gian qua, một số cảng trên địa bàn tỉnh đã đóng cửa. Số còn lại chỉ đón tàu cá vào chứ không cho tàu xuất bến đi đánh bắt. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp đề xuất phương án đóng cửa tất cả các cảng cá trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay, toàn tỉnh còn khoảng hơn 700 tàu cá với 5.000 ngư dân đang đánh bắt trên biển. Do đó, Sở NN-PTNT đề xuất phương án các địa phương nhanh chóng thông báo để ngư dân nhanh chóng trở về, chậm nhất là đến ngày 30/8 toàn bộ các cảng cá phải đóng cửa.

Ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở NN-PTNT đề xuất đóng cửa tất cả các cảng cá trên địa bàn tỉnh sau ngày 25/8.
Ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở NN-PTNT đề xuấtchậm nhất là đến ngày 30/8 đóng cửa tất cả các cảng cá trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương đều đồng thuận cao với đề xuất của Sở NN-PTNT, đồng thời, cho biết, sẽ tính đến phương án để xét nghiệm và cách ly các ngư dân vừa đánh bắt trở về.

Về chợ dân sinh, các địa phương báo cáo về số chợ đã đóng cửa hoặc còn hoạt động; phương thức mua bán, phát phiếu đi chợ cho người dân; việc cung cấp nhu yếu phẩm tại “vùng đỏ” hoặc trong khu phong tỏa… hiện nay

Sau khi thảo luận, các đại biểu tham dự cuộc họp đồng thuận cao với phương án đóng toàn bộ chợ dân sinh ở “vùng đỏ”; sử dụng hình thức đi chợ hộ ở “vùng vàng”, “vùng cam” và phát phiếu đi chợ cho người dân tối đa 2 lần/ tuần tại “vùng xanh” sau ngày 25/8.

Về quản lý người lang thang, cơ nhở, các địa phương cho biết, đã thực hiện thống kê và đưa các đối tượng này vào các trung tâm bảo trợ xã hội, hoặc khu cách ly tập trung để bảo đảm phòng, chống dịch.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đề nghị BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh tiếp thu các đề xuất, kiến nghị trong cuộc họp để đưa vào kế hoạch, phương án chống dịch của tỉnh sau ngày 25/8. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các sở, ngành, địa phương cần nắm rõ tinh thần, nội dung Công điện 1102 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện quyết liệt hơn, hiệu quả hơn công tác phòng, chống dịch.

PHÚ XUÂN

 

;
.