.

Giữ vững an ninh biên giới

Cập nhật: 17:53, 20/08/2021 (GMT+7)

Nhờ chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ và với nhiều cách làm hay, sáng tạo, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá cùng các lực lượng làm thủ tục khai báo y tế cho ngư dân tại Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh (phường 5, TP. Vũng Tàu).
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá cùng các lực lượng làm thủ tục khai báo y tế cho ngư dân tại Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh (phường 5, TP. Vũng Tàu).

Vững bước tuần tra

Tháng 8, Vũng Tàu nắng mưa bất chợt, song những chiến sĩ “quân hàm xanh” Đồn Biên phòng Long Sơn vẫn vững bước trên những tuyến đường tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững trận tuyến phòng chống dịch COVID-19 ở khu vực biên giới. Mỗi ngày, các anh chỉ có vài tiếng đồng hồ để chợp mắt, điệp khúc tuần tra rồi lại đổi ca cứ lặp đi lặp lại. Khó khăn, gian khổ là vậy nhưng các anh vẫn luôn nêu cao tinh thần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng đồng đội và nhân dân trên địa bàn bảo vệ biên giới, chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

Trung tá Lê Văn Sáng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Sơn cho biết, tuyến biên giới do Đồn Biên phòng Long Sơn quản lý rộng, địa hình lại chia cắt, phức tạp với nhiều cửa sông, bến bãi, dễ xảy ra hoạt động đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép. Do đó, ngoài việc quản lý, bảo vệ đường biên giới biển quốc gia, theo chỉ đạo “chống dịch như chống giặc” của cấp trên, đơn vị đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, nắm chắc địa bàn biên giới, chủ động đấu tranh, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. “Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, dù bất kỳ thời điểm, địa hình nào, anh em chúng tôi vẫn phải tập trung cao độ và nêu cao tinh thần cảnh giác bởi chỉ cần ít phút lơ là, các đối tượng sẽ lợi dụng để vượt biên hoặc nhập cảnh trái phép, nhất là vào ban đêm”, Trung tá Lê Văn Sáng cho biết.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra, kiểm soát các phương tiện trên biển.
Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra, kiểm soát các phương tiện trên biển.

BĐBP tỉnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển, đảo rộng hơn 100 ngàn km2 với hơn 305km chiều dài bờ biển, đảo. Địa bàn rộng, lại trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các loại tội phạm thường lợi dụng thời điểm cơ quan chức năng căng mình chống dịch để hoạt động, các đơn vị BĐBP tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, đảo của tỉnh; vận động người dân tích cực tố giác tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn biên giới. Kết quả, từ đầu năm đến nay, BĐBP đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 64 vụ với 100 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tích cực phòng chống dịch

Ngoài việc giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn biên giới, công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng được BĐBP tỉnh tăng cường. Cụ thể, 100% đơn vị BĐBP đều triển khai 100% quân số trực 24/24 để kiểm tra chặt người, phương tiện xuất nhập cảnh tại 40 trạm, chốt kiểm tra ở cửa sông, cửa lạch và cảng biển. Phương tiện, ngư dân ra vào cảng cá đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, bắt buộc đeo khẩu trang.

Từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh đã làm thủ tục cho 3.025 lượt tàu với 59.052 lượt thuyền viên, 388 hành khách và hơn 23 triệu tấn hàng hóa; đăng ký kiểm chứng cho 15.382 lượt tàu cá với 91.598 lượt thuyền viên hoạt động trên biển. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp liên quan tới công tác phòng, chống dịch COVID-19. Điển hình như đầu tháng 7/2021, trong khi đang tuần tra tại vùng biển cách mũi Nghinh Phong (TP. Vũng Tàu) khoảng 20 hải lý về hướng Tây Nam, BĐBP tỉnh phát hiện 2 phương tiện với 25 thuyền viên đang hành trình từ biển vào đất liền. Qua quá trình điều tra, các thuyền viên khai nhận cả 2 phương tiện bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ từ ngày 28/5, sau đó phóng thích về Việt Nam bằng đường biển. Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đưa 25 thuyền viên đi cách ly tại TP. Vũng Tàu.

Ngoài ra, gần 2 tháng nay, thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới, lực lượng BĐBP tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tại 25 xã, phường, thị trấn biên giới biển làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không tiếp tay cho hành vi xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại. Đến nay, đã có hơn 7.800 hộ, chủ tàu thuyền trên địa bàn biên giới tự nguyện ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và không xuất, nhập cảnh trái phép.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Sơn và ĐVTN tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho người dân.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Sơn và ĐVTN tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho người dân.

“Thông qua việc tuyên truyền của các chú bộ đội, tôi nhận thấy mình cần phải có trách nhiệm trong việc hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Do đó, nếu phát hiện những nghi vấn về vượt biên, chúng tôi sẽ báo về Bộ đội Biên phòng và các ngành chức năng”, ông Nguyễn Văn Thắng (ngư dân phường 5, TP. Vũng Tàu) cho biết.

“Xác định cuộc chiến với dịch COVID-19 sẽ còn lâu dài, phức tạp, BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các lực lượng tăng cường công tác nắm tường tận và đặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết của ngư dân trong khu vực biên giới biển để tham gia phát hiện, thông báo và đấu tranh ngăn chặn các hoạt động trái phép”, Đại tá Đào Quang Hiển, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

.
.
.