Giãn cách tối đa trong khu điều trị, khu cách ly tập trung

Thứ Ba, 17/08/2021, 21:15 [GMT+7]
In bài này
.

Cuối giờ chiều ngày 17/8, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình để kịp thời tháo gỡ nhanh những vướng mắc, bất cập trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp.

Cùng tham dự cuộc họp có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và các thành viên BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

TRONG NGÀY CÓ 119 NGƯỜI KHỎI BỆNH

Theo báo cáo của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, tính từ 18 giờ ngày 16/8 đến 18 giờ ngày 17/8, BR-VT ghi nhận 37 ca F0 mới, trong đó có 25 ca trong khu cách ly tập trung, 9 ca trong khu vực phong tỏa và 3 ca ngoài cộng đồng. Các địa phương có ca mắc gồm: Huyện Long Điền 19 ca, TP. Vũng Tàu 15 ca, huyện Xuyên Mộc 2 ca, TX.Phú Mỹ 1 ca tại chốt QL51. Trong ngày có 119 người khỏi bệnh xuất viện, nâng tổng số người đã điều trị khỏi bệnh từ ngày 28/6 đến nay lên 1.643 người.

Các địa phương như TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, huyện Long Điền đang lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại các khu vực có nguy cơ cao. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh đã phân tích hết 68.088 mẫu được gửi về.

Tổ công tác đặ biệt số 1 kiểm tra giấy tờ người điều khiển phương tiện tại chốt kiểm soát y tế cầu Cỏ May, đường Võ Nguyên Giáp, TP.Vũng Tàu.
Tổ công tác đặ biệt số 1 kiểm tra giấy tờ người điều khiển phương tiện tại chốt kiểm soát y tế cầu Cỏ May, đường Võ Nguyên Giáp, TP.Vũng Tàu vào sáng 17/8. Ảnh: TRÍ NHÂN

BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh nhận định dù số ca mắc trong ngày tăng 25 ca so với hôm qua (16/8) nhưng đều nằm trong dự đoán vì các địa phương đang tiến hành sàng lọc tại các khu phong tỏa, khu cách ly tập trung. BCĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương bố trí người “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” trên nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”; dứt khoát không để người dân tự phát rời khỏi địa bàn đang có dịch, tránh làm lây lan dịch sang địa bàn khác; cách ly ngay và có chế tài xử lý người đến từ vùng dịch hoặc từ nơi khác đến địa phương mà không chấp hành khai báo cấp có thẩm quyền theo quy định.

THÁO GỠ NHIỀU VẤN ĐỀ PHÁT SINH

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thảo luận, bàn sâu các vấn đề liên quan đến điều kiện sinh hoạt trong các khu cách ly tập trung, bệnh viện điều trị F0 không triệu chứng; ưu tiên tiêm vắc xin cho đội ngũ giáo viên và tính toán lượng, loại  vắc xin phù hợp cho nhóm đối tượng sẽ tiêm mũi 2; nâng chế độ ăn tăng cường dinh dưỡng cho F0; tính toán hỗ trợ cho công dân BR-VT đang ở TP.Hồ Chí Minh; người trong diện cách ly y tế theo quy định, khu phong tỏa khi hội đủ các điều kiện gỡ phong tỏa thì phải quyết định ngay để người dân yên tâm…

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh lưu ý phải giãn cách tối đa trong khu điều trị, khu cách ly tập trung.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh lưu ý phải giãn cách tối đa trong khu điều trị, khu cách ly tập trung.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến đề nghị Sở Y tế phối hợp với Bộ CHQS tỉnh rà soát lại cơ sở vật chất, các điều kiện thiết yếu phục vụ sinh hoạt trong khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến. Lưu ý giãn cách mỗi phòng chỉ 1-2 giường tùy diện tích, không sắp xếp quá 50% công suất toàn khu, cơ sở cách ly, bệnh việc điều trị F0 không triệu chứng phải trang bị nguồn điện, nước, đảm bảo vệ sinh, thông thoáng mới đưa vào hoạt động.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhanh chóng tham mưu để giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề được các đại biểu thảo luận, đề xuất. Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý Sở Y tế cần tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Y tế phân bổ loại vắc xin phù hợp để đến hạn mũi 2 phải tiêm loại tương ứng mũi 1 cho người dân; đồng thời giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các địa phương siết quản lý cảng cá, không để người dân lén lút đi biển.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA

 

;
.