Kiểm soát dịch từ đường biển

Thứ Tư, 30/06/2021, 20:24 [GMT+7]
In bài này
.

Vụ việc 1 ngư dân tại xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) đánh bắt cá ở vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Indonesia bị nhiễm COVID-19 sau khi vào bờ đã cho thấy, đường biển là mối nguy lây lan dịch mới sau đường bộ và đường hàng không. Để ngăn chặn dịch lây lan từ đường biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào cửa sông, cửa lạch, bến bãi, cảng cá, trong đó chú trọng các tàu cá ngư dân đánh bắt dài ngày trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá kiểm tra thân nhiệt thuyền viên tàu đánh bắt hải sản cập bến khu vực cửa sông Bến Đình.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá kiểm tra thân nhiệt thuyền viên tàu đánh bắt hải sản cập bến khu vực cửa sông Bến Đình.

Trạm kiểm soát Biên phòng Phước Tỉnh phụ trách quản lý hơn 1.850 tàu cá của ngư dân huyện Long Điền và hơn 400 tàu cá của các tỉnh lân cận ra vào hoạt động tại địa bàn. Khi ngư dân N.V.T. (xã Phước Tỉnh) được phát hiện nhiễm COVID-19 sau 10 ngày vào bờ, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện đánh bắt dài ngày trên các vùng biển giáp ranh với nước ngoài và các phương tiện, lao động từ những tỉnh lân cận ra vào vùng biển của tỉnh BR-VT.

Thượng úy Vũ Thanh Tùng, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Phước Tỉnh cho biết, khi có tàu thuyền cập bến, cán bộ, chiến sĩ lên thuyền, trực tiếp điểm danh từng thuyền viên theo danh sách xuất nhập bến đã đăng ký trước đó. Sau đó, tất cả thuyền viên được kiểm tra thân nhiệt, khai báo lịch trình di chuyển, đồng thời ghi chép đầy đủ thông tin cá nhân từng thuyền viên để quản lý khi vào đất liền. Ngoài ra, đơn vị còn khuyến cáo các chủ tàu cá giữ liên lạc với Trạm để được hướng dẫn kịp thời khi phát hiện thuyền viên nghi nhiễm COVID-19, đồng thời nhắc ngư dân không tiếp xúc với những người làm việc trên các tàu lớn neo đậu, lưu thông ra vào vùng biển.

“Công việc đi đánh bắt dài ngày, khó tránh khỏi tiếp xúc với các tàu thuyền nước ngoài. Khi về bờ, mình lại tiếp xúc nhiều với các tiểu thương thu mua hải sản nên phải chấp hành khai báo y tế nghiêm chỉnh để bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, ông Nguyễn Xuân Quang (ngư dân xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) chia sẻ.

Công tác kiểm soát tại các cảng cá cũng được lực lượng BĐBP tỉnh tăng cường. Đồn Biên phòng Bến Đá phụ trách quản lý hơn 1.000 lượt phương tiện cập bến tại khu vực cửa sông Bến Đình (TP. Vũng Tàu). Để phòng, chống dịch, cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với Ban quản lý các cảng cá tập trung điều phối, giãn cách tàu cá cập cảng theo từng khung giờ nhằm hạn chế tập trung đông người. Phương tiện, ngư dân ra vào cảng cá đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, bắt buộc đeo khẩu trang. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức tuyên truyền lưu động về các hoạt động phòng, chống dịch, các biện pháp cách ly, khai báo y tế, chấp hành Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ tại các khu đông dân cư, khu vực chợ, các điểm thường tập trung đông người.

Ngoài việc kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào, các đơn vị BĐBP trên địa bàn tỉnh cử đội nghiệp vụ đến gặp chủ phương tiện, ngư dân ký cam kết thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện “3 không” (không xuất nhập cảnh trái phép; không bao che, tiếp tay cho xuất nhập cảnh trái phép; không đưa đón, môi giới xuất nhập cảnh trái phép). 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh có nhiệm vụ quản lý khu vực biên giới biển, đảo rộng hơn 100 ngàn km2, với hơn 305km bờ biển, đảo; 65 bến cảng, 5 bến phao, 69 điểm neo, 9 bến cảng dầu khí ngoài khơi và hàng ngàn phương tiện, cùng hàng chục ngàn lao động của tỉnh và các tỉnh lân cận đang trực tiếp đánh bắt khai thác thủy sản, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Quá trình hoạt động trên biển không loại trừ trường hợp tàu đánh cá của ngư dân đi đến các tỉnh, thành để tiêu thụ hải sản và tiếp nhiên liệu, hoặc tiếp cận với tàu của nước ngoài để trao đổi hàng hóa nên tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch cao.

Đại tá Trần Văn Trường, Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 BĐBP tỉnh cho biết, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo 100% đơn vị trực thuộc bám nắm địa bàn, bố trí 100% quân số trực canh 24/24 giờ tại các cửa sông, cửa lạch, cảng cá để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào, ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ đường biển. “Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường bố trí các tổ, chốt và lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ khu vực biên giới biển, đồng thời sẵn sàng lực lượng tăng cường khi có tình huống xảy ra”, Đại tá Trần Văn Trường nói.

Bài, ảnh: NHÂN ĐOÀN

 
;
.