.

Vững vàng nơi đầu sóng

Cập nhật: 18:26, 26/05/2021 (GMT+7)

Trải qua 43 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ, người lao động Hải đoàn 129 Hải quân (đứng chân trên địa bàn phường 12, TP. Vũng Tàu) đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Lãnh đạo Quân cảng Sài Gòn và Hải đoàn 129 thăm hỏi động viên ngư dân tàu cá BĐ 99137 TS gặp nạn  tại Quần đảo Trường Sa.
Lãnh đạo Quân cảng Sài Gòn và Hải đoàn 129 thăm hỏi động viên ngư dân tàu cá BĐ 99137 TS gặp nạn tại Quần đảo Trường Sa.

Chúng tôi đến cầu cảng Hải đoàn 129 đúng các cán bộ, nhân viên Tàu 745, Hải đội 922 đang tất bật chuẩn bị cho chuyến đi tuần tra dài ngày trên biển. Mỗi người mỗi việc. Người miệt mài lau chùi, tra dầu mỡ, hiệu chỉnh thông số trên tàu, người kiểm tra lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men, vật dụng, tư trang. Hàng hóa được bao gói, sắp xếp cẩn thận để tránh va đập khi tàu gặp sóng to, gió lớn.

Thượng úy Hoàng Văn Nguyên, Thuyền trưởng Tàu 745 cho biết, do đặc thù làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo trên quần đảo Trường Sa, có những chuyến tàu hoạt động liên tục trên biển gần 60 ngày. Vì vậy trước mỗi chuyến đi biển, đơn vị đều quan sát, nắm tình hình và đặc biệt là xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn, dự kiến các tình huống và phương án xử lý; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

“Có ngày nắng đẹp, biển hiền hòa như dải lụa xanh êm đềm, nhưng cũng có thời điểm gió lớn đến cấp 5, cấp 6, sóng vượt qua cả cửa sổ tàu, trời mù mịt. Dù vậy, chúng tôi vẫn quyết tâm khắc phục khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Trung úy Bùi Hà Giang, nhân viên Tàu 745 nói.

Đảng ủy, chỉ huy hải đoàn 129 kính báo
Nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày truyền thống Hải đoàn 129 Hải quân (27/5/1978 - 27/5/2021), do không có điều kiện tổ chức gặp mặt, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 129 trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng, người lao động, các đồng chí đã nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành… đã từng công tác, xây dựng Hải đoàn 129 qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kính chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống của Hải đoàn trên mọi lĩnh vực công tác.
Nhân dịp này, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 129 xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân; Đảng ủy - Ban Tổng Giám đốc Quân Cảng Sài Gòn; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; Đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân, đơn vị kết nghĩa đã quan tâm tạo điều kiện tận tình giúp đỡ về mọi mặt để Hải đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phát triển như hôm nay; xây dựng nên truyền thống “Đoàn kết, khắc phục khó khăn, kiên trì bám biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng kết hợp kinh tế”.
ĐẢNG ỦY, CHỈ HUY HẢI ĐOÀN 129 - QUÂN CẢNG SÀI GÒN

 

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 129 cho hay, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc làm nòng cốt, thời gian qua, đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Hải đoàn 129 cũng thường xuyên nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến ngắn hạn và dài hạn; chủ động phối hợp, hiệp đồng với lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Phòng không - Không quân, Kiểm ngư nắm chắc tình hình trên không, trên biển và địa bàn để xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, tập trung huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, tình huống, phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến, phù hợp với trang bị; tăng cường huấn luyện đêm, trong điều kiện thời tiết khó khăn, phức tạp. Nhờ đó, 43 năm qua, Hải đoàn 129 đã thực hiện gần 100 chuyến đi biển (từ 45 đến 75 ngày/chuyến) với tổng hành trình hơn 131 ngàn hải lý, qua đó phát hiện 2.314 mục tiêu các loại; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền tại lô 6.1, 129-132, 146-157 và khu vực biển DK1. Kết quả huấn luyện hàng năm luôn đạt 100%, trong đó 81,5% đạt khá, giỏi.

Hải đoàn 129 được thành lập ngày 27/5/1978 theo Quyết định số 415/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam và tham gia sản xuất, khai thác, đánh bắt hải sản kết hợp chi viện phục vụ các lực lượng Hải quân chiến đấu ở vùng biển Tây Nam; hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển và thực hiện các nhiệm vụ khác. Hải đoàn 129 đã được Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; 5 lần được Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị phục vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biển, đảo tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng” (năm 2013, 2014, 2015, 2017, 2018) cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, từ năm 2016 đến nay, các âu tàu, làng chài do Hải đoàn 129 quản lý đã tiếp nhận 1.600 lượt tàu cá vào trú tránh bão, áp thấp nhiệt đới, sửa chữa hơn 140 lượt tàu cá; cung ứng gần 376 ngàn lít dầu bằng giá đất liền; cung cấp gần 1.000m3 nước ngọt miễn phí; tặng gần 3.000 cờ Tổ quốc và hơn 200 tủ thuốc y tế; phát 36 ngàn tờ rơi tuyên truyền về biển, đảo.

“Để tiếp tục thực hiện tốt nhiện vị bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới, Hải đoàn 129 sẽ duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động ứng phó và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra trên biển”, Đại tá Huỳnh Văn Đa, Chính ủy Hải đoàn 129 nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

 
.
.
.