Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh họp đánh giá về công tác bầu cử

Thứ Ba, 25/05/2021, 15:21 [GMT+7]
In bài này
.

* Thành công lớn nhất của cuộc bầu cử là sự đoàn kết, nhất trí cao trong cử tri toàn tỉnh

Chiều 25/5, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp của BCĐ Bầu cử tỉnh để nghe báo cáo sơ bộ về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Cùng tham dự có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh cho biết, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, tỉnh BR-VT bầu đủ 6 ĐBQH trong tổng số 10 người ứng cử tại 2 đơn vị bầu cử; bầu đủ 52 đại biểu HĐND tỉnh trong tổng số 85 người ứng cử tại 11 đơn vị bầu cử; bầu đủ 261 đại biểu HĐND cấp huyện trong tổng số 430 người ứng cử tại 66 đơn vị bầu cử; bầu 2.064 đại biểu HĐND cấp xã trong tổng số 3.468 người ứng cử tại 555 đơn vị bầu cử.

Về diễn tiến cuộc bầu cử, trên địa bàn tỉnh có 809 khu vực bầu cử đồng loạt tổ chức khai mạc vào lúc 6 giờ 30 sáng 23/5 (TP. Vũng Tàu có 5 khu vực bỏ phiếu sớm vào ngày 4/5). Tính đến 19 giờ cùng ngày có  882.109 cử tri trên địa bàn tỉnh đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,89%.

Cử tri người dân tộc thiểu số bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2 (thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức).
Cử tri người dân tộc thiểu số bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2 (thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức).

Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh Mai Ngọc Thuận nhấn mạnh, thành công lớn nhất của cuộc bầu cử lần này là sự đoàn kết, nhất trí cao trong cử tri toàn tỉnh; lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thể hiện rõ nét qua sự lựa chọn sáng suốt những người xứng đáng vào ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cử tri.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

 

;
.