Thông qua Tờ trình về việc công bố danh sách 85 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Thứ Năm, 22/04/2021, 15:56 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 22/4, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức Phiên họp thứ Ba về công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh, chủ tọa phiên họp.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh, chủ tọa phiên họp.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh, chủ tọa phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp, ông Lê Hà Hải, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ giúp việc UBBC tỉnh cho biết, từ sau Phiên họp UBBC tỉnh lần thứ Hai (ngày 15/3/2021) đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được UBBC tỉnh, các tiểu ban, bộ phận giúp việc, UBBC các cấp và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm thời gian.

Tỉnh có 2 đơn vị bầu cử để bầu 6 ĐBQH; 11 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 52 đại biểu HĐND tỉnh; 66 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện; 555 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã.

Số lượng cử tri sẽ tham gia bầu cử cũng được UBBC các cấp tích cực rà soát. Tính đến ngày 31/3/2021, tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh là 857.010 cử tri. Trong đó, bầu ĐBQH là 857.010 cử tri, HĐND tỉnh: 857.010 cử tri, HĐND cấp huyện: 855.636 cử tri, HĐND cấp xã: 822.601 cử tri.

Về công tác nhân sự, tỉnh có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó 8 người ở địa phương và 2 người do Trung ương giới thiệu. Tổng số người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 85 người, trong đó 84 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử. Tổng số người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện 430 người, HĐND cấp xã 3.468 người.

Tại phiên họp, các đại biểu đã biểu quyết và thống nhất Tờ trình về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Phiên họp cũng dành nhiều thời gian để cho ý kiến về các nội dung quan trọng như: Công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử; việc in ấn tài liệu tuyên truyền bầu cử; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Tờ trình về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Tờ trình về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến, chiều 23/4, UBBC tỉnh sẽ công bố danh sách chính thức 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

 

;
.