Kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Đất Đỏ

Thứ Ba, 20/04/2021, 20:20 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 20/4, Đoàn Kiểm tra số 7 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh do ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBBC huyện Đất Đỏ về công tác chuẩn bị bầu cử.

Ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.
Ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Đại diện UBBC huyện Đất Đỏ cho biết, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, có 51 đại biểu ứng cử để bầu ra 30 đại biểu HĐND huyện, 353 đại biểu ứng cử để bầu ra 210 đại biểu HĐND cấp xã. Huyện đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại 8 trụ sở UBND xã, thị trấn và 123 điểm công cộng của các khu vực bỏ phiếu. Toàn huyện có 100 điểm bỏ phiếu chính thức và 78 địa điểm bỏ phiếu dự phòng. Tổng số cử tri bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp toàn huyện là 61.557 người.

Tại buổi làm việc, ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh đề nghị UBBC huyện Đất Đỏ chú trọng công tác tuyên truyền để lan tỏa sâu rộng về cuộc bầu cử đến mọi tầng lớp nhân dân để 100% cử tri hưởng ứng và tham gia cuộc bầu cử đúng thời gian quy định; rà soát danh sách cử tri kỹ lưỡng; tập huấn, tập dợt và chuẩn bị các phương án bầu cử bài bản; niêm yết và bảo quản danh sách cử tri tại các điểm bầu cử cẩn thận; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau cuộc bầu cử để lắng nghe ý kiến của người dân.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG

 

;
.