KHAI MẠC HỘI THI GIẢNG VIÊN GIỎI TOÀN QUỐC CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC PHÍA NAM

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Thứ Ba, 27/04/2021, 18:32 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 27/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai mạc Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII - khu vực phía Nam năm 2021.

Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai tham gia Hội thi với bài giảng:
Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai tham gia Hội thi với bài giảng: "Nội dung cơ bản một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam".

Tham dự lễ khai mạc có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; ông Bùi Trường Giang, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, ngành của Trung ương. Về phía tỉnh BR-VT có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Khai mạc Hội thi, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi nhấn mạnh, Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức định kỳ 3 năm một lần đã trở thành sự kiện quan trọng, là ngày hội thi đua thao giảng lớn của các giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trong cả nước. Hội thi có ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện phương châm: "Học viên là trung tâm, giảng viên là động lực, nhà trường là nền tảng” và "muốn có học viên giỏi phải có giảng viên giỏi", góp phần nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường chính trị, trường bộ, ngành…

"Việc tổ chức hội thi là cơ sở quan trọng để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nắm bắt cụ thể hơn nhu cầu và tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đội ngũ giảng viên của các trường; tổng kết, rút kinh nghiệm; xây dựng, hướng dẫn, thống nhất quản lý và đổi mới nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, học tập; bổ sung, hoàn thiện quy chế, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên…", ông Nguyễn Xuân Thắng nói. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, nguồn lực con người có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, là nguồn lực cốt lõi của sự phát triển. Do đó, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, ngoài việc nâng cao về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tỉnh rất quan tâm, chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức để từng cán bộ, công chức nhận thức đúng đắn, đầy đủ và hành động đúng hướng, thống nhất. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn tỉnh đã phối hợp với tổ chức được 1.848 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 581.415 cán bộ, đảng viên. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, lập trường, quan điểm chính trị cho cán bộ, đảng viên, góp phần vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc.

“BR-VT rất vinh dự được lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VII - Khu vực phía Nam. Đây là dịp quan trọng để cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh nói riêng và đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, công tác đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh được học tập, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi đắp, nuôi dưỡng thêm niềm đam mê, tình cảm nghề nghiệp”, ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BỆNH

Chia sẻ thêm về công tác tổ chức Hội thi trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ông Hoàng Văn Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức Hội thi cho hay, trước ảnh hưởng của dịch bệnh, phương án tổ chức hội thi đã ngay lập tức có sự điều chỉnh để ứng biến với tình hình thực tiễn. Trước hết, Hội thi có sự thay đổi về thời gian (diễn ra từ 25-28/4 thay cho kế hoạch cũ là từ 26-29/4), địa điểm tổ chức lễ khai mạc, bế mạc cũng thay đổi để bảo đảm yêu cầu giãn cách. Các đoàn được bố trí ăn, nghỉ tập trung trong suốt quá trình diễn ra Hội thi. Đặc biệt, theo phương án phòng, chống dịch bệnh ban đầu, máy đo thân nhiệt chỉ được lắp đặt tại Trường Chính trị tỉnh, nơi diễn ra Hội thi. Nhưng đến nay, theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Hội thi, máy đo thân nhiệt tự động được lắp đặt tại tất cả các khu vực tập trung đông người, bao gồm cả nhà ăn, khu vực nghỉ ngơi của các đoàn. Thí sinh, học viên, Ban Giám khảo đều phải tuân thủ nghiêm ngặt thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế)…

Là thí sinh lần đầu tham dự kỳ thi, ThS. Vũ Thị Lý, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận bày tỏ sự phấn khởi: “Mặc dù hội thi diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, kế hoạch Hội thi có sự thay đổi nhưng sự chu đáo của Ban Tổ chức về mọi mặt, từ đón tiếp, sắp xếp nơi ăn, nghỉ cho các đoàn cho tới bố trí phòng thi, phòng, chống dịch bệnh khiến chúng tôi cảm thấy rất thoải mái, an tâm để bước vào phần thi của mình với tâm thế tốt nhất”. 

Bài, ảnh: KHÁNH CHI

;
.