.

Bà Rịa-Vũng Tàu cần bứt phá trong quy hoạch phát triển đô thị

Cập nhật: 18:47, 27/04/2021 (GMT+7)

Ngày 27/4, Đoàn công tác do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy BR-VT về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã báo cáo tình hình nhiệm vụ chính trị năm 2020 và quý I/2021; công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT đã ban hành Kế hoạch về xây dựng Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bám sát mục tiêu tổng quát, cụ thể, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong văn kiện Nghị quyết, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.

Trong quý I/2021, các ngành kinh tế tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2020, nổi bật như: Tổng thu ngân sách nhà nước 22.011 tỷ đồng, đạt 33,4% dự toán, tăng 6,7%; doanh thu dịch vụ cảng tăng 9,59%; kim ngạch xuất khẩu tăng 25,6%. Về thu hút đầu tư, tỉnh có 4 dự án FDI (vốn đầu tư 17,3 triệu USD) được cấp mới và 5 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 27,3 triệu USD, 7 dự án đầu tư trong nước được cấp mới (vốn đầu tư 1.433,3 tỷ đồng)…

Thường trực Tỉnh ủy đã đề xuất, kiến nghị với đoàn một số nội dung như: Cho phép BR-VT báo cáo trình Bộ Chính trị ban hành “Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội BR-VT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Bộ Chính trị sớm nghiên cứu, chỉ đạo phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; trong đó có sự kết nối hạ tầng liên vùng một cách khả thi, hiệu quả nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo động lực mới cho sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung và BR-VT nói riêng. 

Các thành viên trong Đoàn đã trao đổi, bàn sâu các giải pháp, định hướng phát huy thế mạnh, nguồn lực của BR-VT, đặc biệt là hệ thống cảng biển, giao thông kết nối liên vùng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quy hoạch cán bộ; giải pháp tháo gỡ khó khăn về năng lượng cho Côn Đảo; các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh  COVID-19 xâm nhập vào tỉnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao BR-VT đã bám sát, triển khai sớm, kịp thời và đồng bộ Nghị quyết Đại hội Đảng. Đặc biệt, BR-VT đã xác định đúng định hướng phát triển 4 mũi nhọn kinh tế của tỉnh.

Ông Thắng nhấn mạnh, BR-VT có những tiềm năng để định hướng quy hoạch phát triển lên đô thị trực thuộc trung ương trong tương lai. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, BR-VT cần phải tiếp tục nghiên cứu những giải pháp bứt phá để phát triển hạ tầng đô thị, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc; dự báo, đón đầu xu thế phát triển; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thu hút đầu tư; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ...

Tin, ảnh: MINH THIÊN

.
.
.