Tiếp tục đưa phong trào thi đua theo hướng thực chất, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị

Thứ Sáu, 16/10/2020, 10:49 [GMT+7]
In bài này
.
Sáng 16/10, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh BR-VT lần thứ V (2020 - 2025) đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 
 
Báo BR-VT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lại Đại hội. 
 
Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh BR-VT phát biểu khai mạc Đại hội.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh BR-VT phát biểu khai mạc Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Kính thưa: Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Kính thưa: Đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;

Kính thưa: Các đồng chí Lãnh đạo các Vụ thuộc Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

Kính thưa: quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;

Kính thưa: Các đ/c Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ VN tỉnh, các đ/c nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ;

Kính thưa: Các tập thể, cá nhân tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cùng toàn thể quí vị đại biểu!

Trong không khí Đảng bộ, dân và quân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vui mừng, phấn khởi về sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, hăng hái cùng cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hôm nay, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 5.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; quý mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, quý vị đại biểu, khách quý và đặc biệt là sự có mặt của 265 gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2015 - 2020, đại diện cho hàng chục ngàn tấm gương điển hình tiên tiến của tỉnh về dự Đại hội hôm nay.

Kính thưa các đồng chí và quí vị đại biểu!

Phát huy truyền thống thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;

ngay sau Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 4 vào năm 2015 đến nay, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tiếp tục phát triển rộng khắp, cổ vũ và động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian qua.

Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và hưởng ứng chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến xuất sắc. Bên cạnh tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”; tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát động và triển khai sâu rộng, có hiệu quả nhiều phong trào thi đua hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động, học tập.... trên các lĩnh vực. Hàng năm, có gần 150 phong trào thi đua được phát động và triển khai rộng khắp, trong đó có một số phong trào tiêu biểu như phong trào đẩy mạnh cải cách hành chính, phong trào vì một biển xanh không rác, phong trào khởi nghiệp, phong trào lao động giỏi, sáng tạo, phong trào đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua 5 năm, đã có 520 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được ghi nhận, biểu dương và tuyên truyền trên các cơ quan thông tin truyền thông, nêu gương tới tập thể nhân dân.  

Những kết quả của phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua đã thực sự tạo thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ trên tất cả các mặt đời sống xã hội của tỉnh, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm và cả nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay, GRDP bình quân đầu người trừ dầu khí của tỉnh đứng đầu cả nước, quy mô GRDP và thu ngân sách luôn duy trì thứ 3 cả nước.

Kinh tế đã và đang phát triển mạnh mẽ trên 4 lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; mô hình phát triển kinh tế bền vững, thu hút đầu tư có chọn lọc được tiếp tục thúc đẩy và kiên trì thực hiện. Chất lượng cuộc sống người dân được cải thiện, nâng cao; công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia chỉ còn 0,1%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và tăng cường theo chiều sâu. Hoạt động của bộ máy chính quyền ngày càng sâu sát thực tiễn; sự tương tác giữa chính quyền với người dân và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng hiệu quả, niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng được nâng cao.

 Những thành quả trên là nền tảng quan trọng, tạo bước đi vững chắc cho tỉnh trong thời gian tới, cũng là minh chứng rõ nét về vai trò, động lực của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong suốt chặng đường vừa qua. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong 5 năm qua.

 Kính thưa các đồng chí và quí vị đại biểu!

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ 5 tiến hành trong bối cảnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng cả nước đang chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ, kịp thời, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và nỗ lực thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Với nội dung trọng tâm là tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả đạt được, nhận diện những hạn chế, xác định những bài học, kinh nghiệm quý, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, tiếp tục làm cho phong trào thi đua ngày càng phát triển theo hướng thực chất, thật sự là động lực thúc đẩy để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới và hội nhập của tỉnh trong chặng đường sắp tới.

Đồng thời Đại hội cũng là dịp biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu xuất sắc nhất của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao như Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 đã đề ra.

Với tinh thần và ý nghĩa đó, thay mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ 5.

Kính chúc các quý vị đại biểu, cùng toàn thể đồng chí nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

;
.