Xây dựng nhiều mô hình dân vận thiết thực, hiệu quả

Thứ Tư, 25/09/2019, 19:48 [GMT+7]
In bài này
.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong lực lượng vũ trang (LLVT) thời gian qua đã được triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và mang lại hiệu quả tích cực. Qua đó, khẳng định vai trò của LLVT tỉnh góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.

LLVT huyện Châu Đức thực hiện công tác dân vận “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vào tháng 4/2019 tại thôn 1, xã Bình Trung, huyện Châu Đức.
LLVT huyện Châu Đức thực hiện công tác dân vận “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vào tháng 4/2019 tại thôn 1, xã Bình Trung, huyện Châu Đức.

Thời gian qua, với những cách làm hay, sáng tạo về công tác dân vận, trong LLVT tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Nổi bật là Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với mô hình “Bộ CHQS tỉnh đồng hành cùng giáo xứ xây nhà tình nghĩa quân - dân” và “Tặng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết”.

Gần đây nhất, vào đầu tháng 9, Bộ CHQS tỉnh đã bàn giao nhà tình nghĩa quân - dân cho hộ gia đình ông Phan Hữu Hiệp (tổ 3, ấp 1, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) là giáo dân, thuộc hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở. Đây là căn nhà cấp 4, được xây dựng trên nền đất cũ của gia đình ông Hiệp với diện tích khoảng 80m2, kinh phí xây dựng khoảng 150 triệu đồng, trong đó Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại là của gia đình, người thân, nhà hảo tâm trợ giúp. Trong căn nhà mới khang trang, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và nhà bếp, ông Phan Hữu Hiệp chia sẻ: “Khi còn ở trong căn nhà mái tôn cũ, xập xệ, gia đình tôi lúc nào cũng sống trong cảm giác lo âu, đặc biệt vào mùa mưa, bão sợ nhà bị dột nát, ngã đổ. Nay được sự quan tâm của Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ xây nhà mới, giúp an cư lập nghiệp. Đây là điều kiện giúp gia đình tôi cố gắng làm ăn vươn lên sống tốt đời - đẹp đạo, kính Chúa - yêu nước”. Cũng trong tháng 9, Bộ CHQS tỉnh tổ chức bàn giao nhà đồng đội cho Đại úy Nguyễn Thanh Yên là quân nhân tại ngũ thuộc Đại đội Pháo binh 40 (Ban CHQS huyện Xuyên Mộc) có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, hiện cư ngụ tại ấp 3, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc. Căn nhà cấp 4 được xây dựng trên nền đất của gia đình, có tổng diện tích 80m2, kinh phí xây dựng 240 triệu đồng. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp. “Đáp lại sự quan tâm, giúp đỡ này, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao”, Đại úy Nguyễn Thanh Yên phấn khởi nói.

Hoạt động có ý nghĩa nhất mà LLVT tỉnh thực hiện rất có hiệu quả trong nhiều năm qua là phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”. Sau 10 năm triển khai thực hiện, LLVT tỉnh đã phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới được 45 xã, trong đó tập trung tại 27 xã điểm UBND tỉnh đã xác định. Theo đó, đã huy động hàng ngàn ngày công, hàng ngàn dụng cụ, phương tiện giúp nhân dân sửa chữa, vệ sinh, phát quang, khơi thông cống rãnh và 270km đường giao thông liên thôn, liên ấp; làm mới 300m đường bê tông trị giá 145 triệu đồng; tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hàng chục ngàn người dân và các đối tượng chính sách… Bên cạnh đó, các đơn vị LLVT tỉnh đã nhận đỡ đầu cho 12 em HS từ lớp 6 đến lớp 12 với mức hỗ trợ mỗi em từ 300-500 ngàn đồng/tháng theo chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Trong mô hình “LLVT tỉnh giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai”, LLVT tỉnh luôn ở tuyến đầu, là lực lượng nòng cốt, xung kích, có mặt kịp thời ở những nơi xảy ra thiên tai và bão lũ, giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và cuộc sống. Gần đây nhất, ngày 20/4, do thời tiết nắng nóng kéo dài, kết hợp sự bất cẩn của người dân trong sinh hoạt đã gây cháy rừng le và cây bụi vùng đồi núi thuộc địa bàn TT.Long Hải, huyện Long Điền. Bộ CHQS tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng khác tham gia chữa cháy. Đến ngày 23/4, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, giảm thiểu thiệt hại về rừng và ô nhiễm môi trường.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, thời gian tới, LLVT tỉnh sẽ duy trì, phát triển những mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”; lựa chọn, nhân rộng những mô hình, điển hình dân vận tiêu biểu, thiết thực, có sức lan tỏa và tác động tích cực đến các lĩnh vực hoạt động của LLVT tỉnh và đời sống xã hội. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận với phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” để luôn gắn kết chặt chẽ tình quân - dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.