.
KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG (15-7-1950 – 15-7-2018):

Trọn nghĩa, vẹn tình

Cập nhật: 17:41, 13/07/2018 (GMT+7)

Trong chiến tranh, các chiến sĩ thanh niên xung phong (TNXP) luôn thắt chặt tình đồng chí, nêu cao nghĩa tình đồng đội thiêng liêng. Sau khi đất nước hòa bình, trở về với cuộc sống đời thường, họ tiếp tục tương trợ, giúp đỡ nhau...

KIÊN CƯỜNG VƯỢT MỌI KHÓ KHĂN, GIAN KHỔ

Đại diện Hội cựu TNXP huyện Châu Đức thăm hỏi, động viên hội viên Nguyễn Thị Bảy (bìa phải).
Đại diện Hội cựu TNXP huyện Châu Đức thăm hỏi, động viên hội viên Nguyễn Thị Bảy (bìa phải).

Năm 1965, khi mới 16 tuổi, cô Nguyễn Thị Bảy (quê Hà Tĩnh, hiện sinh sống ở xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) đã tình nguyện tham gia lực lượng TNXP. Cô Bảy bồi hồi nhớ lại: Khi ấy, khí thế cách mạng sục sôi trong cả nước, lớp lớp thanh niên xung phong lên đường phục vụ cách mạng, đánh đuổi ngoại xâm giành độc lập tự do cho dân tộc. Thời điểm đó, cô Bảy được biên chế vào Đại đội 201, Tổng đội 559. Cô Bảy đã cùng các đồng chí, đồng đội vượt qua mọi khó khăn và hiểm nguy, ngày ngày phá đá mở đường, vận chuyển lương thực, vũ khí phục vụ tiền tuyến. 

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng cựu TNXP Bùi Thế Ba (hiện ở phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa) vẫn khắc sâu những tháng ngày hào hùng của lực lượng TNXP trong kháng chiến chống Mỹ. Ông Ba kể, hòa chung không khí đấu tranh cách mạng sôi nổi trên cả nước và dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngày 12-12-1965, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bà Rịa – Long Khánh ra quyết định thành lập Đội TNXP 1265 - Bình Giã, do ông Trần Hữu Bằng làm Đại Đội trưởng, còn ông Ba làm Đại Đội phó. Nhiệm vụ chính của Đội TNXP 1265 - Bình Giã là vận chuyển vũ khí, tổ chức mở đường, phục vụ bộ đội tiến công, tiếp tế lương thực... Hoạt động trong rừng, các chiến sĩ TNXP thường xuyên phải chống chọi với căn bệnh sốt rét, ăn uống kham khổ. Vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, các chiến sĩ TNXP đã phục vụ đắc lực cho các đơn vị bộ đội chủ lực làm nên nhiều chiến thắng oanh liệt.

GIÚP ĐỠ NHAU TRONG CUỘC SỐNG ĐỜI THƯỜNG

Các cựu TNXP huyện Châu Đức cùng nhau ôn lại những năm tháng kháng chiến hào hùng.
Các cựu TNXP huyện Châu Đức cùng nhau ôn lại những năm tháng kháng chiến hào hùng.

Trở về cuộc sống đời thường, các cựu TNXP tiếp tục bắt tay xây dựng cuộc sống gia đình, phát triển kinh tế. Ở địa phương nơi sinh sống, các cựu TNXP luôn nêu cao tinh thần vượt khó, gương mẫu đi đầu trong nhiều phần việc như: Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội… Cùng với đó, các cựu TNXP luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. 

Chuyển đến tỉnh BR-VT sinh sống vào năm 1982, hoàn cảnh gia đình cựu TNXP Nguyễn Thị Bảy rất khó khăn. Bà Bảy phải đi làm mướn đủ việc để nuôi con. Cả gia đình 10 người của bà phải sinh sống trong căn nhà cấp 4 chắp vá bằng những mảnh tôn, nóng bức khi trời nắng, ẩm thấp, mất vệ sinh khi trời mưa. Chia sẻ khó khăn với gia đình cựu TNXP Nguyễn Thị Bảy, Hội Cựu TNXP tỉnh đã vận động mạnh thường quân, hội viên đóng góp hơn 30 triệu đồng để xây lại căn nhà cho gia đình vào năm 2014. “Tôi rất xúc động trước nghĩa cử của đồng đội. Giữa đời thường, tình đồng chí, đồng đội vẫn keo sơn, gắn bó như trong những năm tháng chiến tranh gian khổ”, cựu TNXP Nguyễn Thị Bảy xúc động nói.

Từ năm 2012 đến nay, Hội Cựu TNXP tỉnh đã vận động được hơn 1,2 tỷ đồng để xây hơn 30 căn nhà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn; Xây dựng được “Quỹ nghĩa tình đồng đội” 500 triệu đồng để cho hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo không tính lãi. Trong năm 2017, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tặng hơn 750 suất quà (tổng trị giá 250 triệu đồng), 25 sổ tiết kiệm (tổng trị giá 125 triệu đồng) cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn… 

Ông Nguyễn Như Hải, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: Hiện nay, Hội Cựu TNXP tỉnh có 1.816 hội viên, trong đó nhiều người cuộc sống còn gặp khó khăn. Vì vậy, trong thời gian tới, Hội tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Qua đó, tô thắm thêm tình đồng chí, đồng đội giữa đời thường.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH

 
.
.
.