Đã khắc phục nguy cơ mất an toàn giao thông từ ao nước giữa đường

Thứ Hai, 28/11/2022, 18:17 [GMT+7]
In bài này
.

TIN LIÊN QUAN:

Đoạn đường trước số 1633 đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, TP.Vũng Tàu đã được đơn vị quản lý là Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (BVEC) làm hố thu nước mưa nhằm tránh nước đọng trên mặt đường gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua đây.

Cụ thể, BVEC đã làm đường ống kim loại đi ngầm dưới mặt đường để dẫn nước mưa qua khu đất trống trũng phía đối diện.

Đơn vị quản lý đã làm hố thu nước mữa và ống dẫn ngầm qua khu đất trống phía đối diện
BVEC đã làm hố thu nước mưa và ống dẫn ngầm qua khu đất trống phía đối diện trên đường Võ Nguyên Giáp.

Trước đó, ngày 23/9, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu điện tử phản ánh về việc, tại đoạn đường trước số 1633 đường Võ Nguyễn Giáp, sau mỗi cơn mưa có vũng nước lớn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Người dân khu vực này cho biết, do đoạn đường này không có hệ thống thoát nước nên mỗi khi mưa tạo thành vũng nước lớn ngập đến đầu gối. Nhiều xe ô tô đi qua tạo thành những cơn sóng lớn, nước bắn tung tóe, xô ngã người đi xe mô tô, rất nguy hiểm. Nhiều người đi xe máy do tránh vũng nước, đột ngột chuyển sang làn dành cho xe ô tô, rất dễ xảy ra tai nạn.

Sau khi Báo phản ánh, BVEC tiến hành khảo sát và khắc phục tình trạng trên.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN

 

;
.