.
TP.VŨNG TÀU

Cương quyết di dời bè nuôi thủy sản ngoài vùng quy hoạch

Cập nhật: 19:29, 23/02/2022 (GMT+7)

Tính đến thời điểm 30/1/2022, TP. Vũng Tàu còn 86 bè nuôi thủy sản (NTS) nằm ngoài quy hoạch. Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, cơ quan chức năng của thành phố đã thuyết phục được đa số các hộ dân chấp thuận việc di dời. Đối với các hộ dân không di dời, thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế.

Ông Ngô Văn Quả (thứ 2 từ phải qua), Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu vận động hộ dân NTS nằm ngoài quy hoạch di dời lồng bè vào vùng quy hoạch.
Ông Ngô Văn Quả (thứ 2 từ phải qua), Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu vận động hộ dân NTS nằm ngoài quy hoạch di dời lồng bè vào vùng quy hoạch.

Phần lớn hộ dân cam kết di dời 

10 năm nay, gia đình ông Bùi Văn Luận (SN 1969) từ quê Nam Định vào TP. Vũng Tàu làm bè NTS trên sông Dinh và sinh sống trên bè, không đăng ký tạm trú. Mỗi năm, ông Luận đầu tư 40 lồng nuôi cá chim, bớp, tôm với số vốn khoảng 1 tỷ đồng. Trừ chi phí, gia đình lãi khoảng 200 triệu đồng/năm. Nhận được thông báo di dời, gia đình ông đã cam kết chấp hành nghiêm. “Chính quyền địa phương đã thông báo khu vực gia đình đang NTS nằm ngoài quy hoạch của tỉnh nên chúng tôi đang tìm địa điểm mới để di dời”, ông Luận nói. 

Tương tự, anh Ngô Văn Cao (SN 1989, ngụ tỉnh Đắk Nông) làm bè NTS trên sông Dinh từ 4 năm nay với 12 lồng nuôi cá bớp, cá mú, chi phí đầu tư khoảng 200 triệu đồng. Khi chính quyền xã Long Sơn thông báo và tuyên truyền chủ trương của thành phố, anh Cao cam kết đến ngày 25/2 sẽ tự di dời bè NTS đến vùng quy hoạch.

Ông Ngô Văn Quả, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết: “Theo kế hoạch từ 20/3 đến 10/4, thành phố sẽ ra quân đợt 1 cưỡng chế, di dời các hộ NTS ngoài vùng quy hoạch tại xã Long Sơn. Chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền, vận động di dời và đến ngày 23/2 đã có 16 hộ cam kết di dời trước thời điểm cưỡng chế, số còn lại, địa phương đang tiếp tục vận động, tuyên truyền để người dân đồng thuận”.

Tính đến nay, TP. Vũng Tàu đã vận động 54/86 chủ bè NTS di dời. Kết quả, đã có 31 chủ bè cam kết sẽ di dời trong thời hạn quy định. Cơ quan chức năng thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động di dời đến các cơ sở còn lại. Dự kiến đến ngày 24/4, thành phố sẽ hoàn thành công tác di dời.

Cưỡng chế trường hợp cố tình vi phạm

Theo bà Trần Thị Thu Hường, Phó Trưởng Phòng Kinh tế TP. Vũng Tàu, bè NTS được dựng trái phép từ nhiều năm nay. Hầu hết người nuôi dựng nhà tôn và sinh hoạt ngay trên lồng bè. Điều đáng lo ngại, các lồng bè này nằm sát hành lang luồng đường thủy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Do vậy, ngày 26/3/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 795/QĐ-UBND về sắp xếp khoanh vùng nuôi thủy sản lồng bè, nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo quyết định này, số lượng bè NTS nằm ngoài quy hoạch trên địa bàn thành phố còn lại là 125 bè tại khu vực sông Dinh và sông Rạng. Năm 2021, TP. Vũng Tàu đã tổ chức cưỡng chế, di dời 39 lồng bè, còn 86 bè lồng bè chưa di dời. 

Sau thời gian tuyên truyền, phát thông báo về thời gian tổ chức cưỡng chế, di dời (từ ngày 15/2 đến 15/3), từ 20/3 đến 10/4, thành phố sẽ ra quân đợt 1 cưỡng chế, di dời các hộ NTS cố tình vi phạm tại xã Long Sơn. Đợt 2, từ 11/4 đến 24/4 sẽ ra quân cưỡng chế, di dời các hộ NTS cố tình vi phạm tại khu vực phường 12.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu thông tin, trong năm 2021, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên phải điều chỉnh kế hoạch ra quân cưỡng chế, giải tỏa các bè NTS nằm ngoài quy hoạch. Cuối năm 2021, thành phố đã thực hiện xong việc giải tỏa các bè trên sông Dinh, tại một phần thửa đất số 01, tờ bản đồ số 64 và 69, tại phường Rạch Dừa và trả lại mặt nước sông Dinh như hiện trạng ban đầu.

"Chủ trương của thành phố là áp dụng biện pháp mạnh nếu người dân không tự giác di dời. Rút kinh nghiệm từ việc tổ chức cưỡng chế lồng bè tại phường Thắng Nhất và phường Rạch Dừa, thành phố sẽ bố trí lực lượng hợp lý, chuẩn bị đầy đủ phương tiện khi tiến hành cưỡng chế, cố gắng hoàn thành trong quý II/2022", bà Hương nói.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

UBND TP. Vũng Tàu ban hành thông báo số 47 ngày 5/1/2022 về việc hướng dẫn các hộ dân đang NTS trong vùng quy hoạch lập thủ tục thuê đất có mặt nước. Theo đó, người dân làm hồ sơ xin thuê đất nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND TP. Vũng Tàu (89 Lý Thường Kiệt, phường 1) bao gồm: Đơn xin thuê đất (Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trườngTrích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất để cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. 

 

.
.
.