Huyện Long Điền đang xử lý "điểm đen" ô nhiễm tại ao Hải Hà

Chủ Nhật, 05/12/2021, 16:36 [GMT+7]
In bài này
.

Rác thải sinh hoạt, chai nhựa, hộp xốp, phế phẩm từ chế biến hải sản đang bủa vây khu vực ao Hải Hà (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền), gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ nhiều năm nay. Chính quyền địa phương đã và đang có nhiều động thái tích cực nhằm xử lý dứt điểm tình trạng này.

Rác thải và nước thải từ hoạt động chế biến ở khu vực ao Hải Hà gây ô nhiễm môi trường nhiều năm nay.
Rác thải và nước thải từ hoạt động chế biến ở khu vực ao Hải Hà gây ô nhiễm môi trường nhiều năm nay.

Khổ vì bãi biển ngập rác

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu vào một ngày cuối tháng 11, dọc bãi biển khu phố Hải An đến khu phố Hải Hà 1 - nơi người dân thường gọi là ao Hải Hà (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) dày đặc rác thải. Phía sau nhà dân và các cơ sở chế biến hải sản là những bãi “tập kết” rác, bao trùm cả một khu vực bờ biển rộng lớn. Thùng xốp, chai nhựa, túi nilon, bao tải đựng hải sản… xuất hiện dày đặc, nằm ngổn ngang trên bãi cát, bốc mùi hôi thối. Không chỉ ô nhiễm về rác thải, dọc bãi biển ở khu vực này còn có nhiều cống thoát nước xả nước thải đen kịt. Nước từ miệng cống chảy thành dòng rồi đổ trực tiếp ra biển, bốc mùi khó chịu

Theo người dân địa phương, khu vực Ao Hải Hà trước đây có khoảng 100 cơ sở chế biến hải sản. Do hoạt động tự phát nên việc thu gom rác thải gặp nhiều khó khăn. Rác thải từ hoạt động mua bán, chế biến hải sản và sinh hoạt được đổ trực tiếp ra biển, gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, một số cơ sở đã dừng hoạt động nhưng vẫn còn nhiều rác thải trong khu vực.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hòa (ngụ thị trấn Long Hải) cho biết, trước đây chị sống tại khu vực này, nhưng lo ngại tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của con cái nên gia đình chị đã dọn đi nơi khác. “Hiện tại, mỗi ngày tôi vẫn xuống bờ biển bắt ốc mang ra chợ bán, nhưng không dám lại gần những khu vực đầy rác này vì ám ảnh bởi mùi hôi thối”, chị Hòa chia sẻ.

Tương tự, ông Lê Văn Đông (ngụ khu phố Hải Hà 1, thị trấn Long Hải) cho biết, ông là ngư dân đánh cá, sinh sống ở khu vực này lâu nay. Chứng kiến tình trạng bãi biển bị ô nhiễm bởi rác thải và nước thải từ nhiều năm nay, ông rất ngán ngẩm. “Rác quá nhiều. Chúng tôi sống ở đây quá khổ sở. Mong sao chính quyền địa phương sớm có giải pháp bảo vệ môi trường, dọn sạch bãi biển để bà con yên tâm đánh bắt và sinh sống”, ông Đông nói.

Sẽ xử lý dứt điểm

Ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền thừa nhận, tình trạng ô nhiễm rác thải ở bãi biển đang là vấn đề quan tâm của địa phương hiện nay. Thời gian qua, huyện đã xây dựng và triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường huyện Long Điền. Theo đề án, khu vực ao Hải Hà sẽ được cải tạo thành cảng du thuyền với hệ thống đường bộ kết nối Dinh Cô, bãi tắm Long Hải. Địa phương đang thực hiện đề án nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại các bãi biển trên địa bàn.

Tuy nhiên, ý thức người dân còn hạn chế. Người dân sống ven biển nhiều năm qua vẫn có thói quen xả rác sinh hoạt và từ hoạt động chế biến xuống biển, gây khó khăn cho địa phương trong việc xử lý ô nhiễm rác.

Trước đó, ngày 1/11/2021, UBND huyện Long Điền và lãnh đạo UBND thị trấn Long Hải đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với chủ của 25 cơ sở chế biến cá tại khu vực ao Hải Hà để giải quyết vấn đề rác thải trên bãi biển. Tại buổi đối thoại, hầu hết các chủ cơ sở đều đồng ý với chủ trương di dời, giải tỏa khu vực này. Tuy nhiên, thời gian qua do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, người lao động mất việc làm, không có thu nhập, nên các chủ cơ sở mong muốn địa phương tạo điều kiện cho hoạt động đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Trước mắt, để giải quyết ô nhiễm môi trường, đặc biệt là vấn đề rác thải, hàng tuần, hàng tháng chính quyền địa phương tiếp tục cho đội ngũ công nhân vệ sinh dọn dẹp bãi biển. Huyện yêu cầu các cơ sở chế biến hải sản trong khu vực nghiêm túc thực hiện ngay các biện pháp bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sơ chế hải sản. Đồng thời, địa phương cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, không xả rác thải ra biển.

Bài, ảnh:  TRÚC GIANG

;
.