Không để yên đâu

Thứ Bảy, 15/02/2020, 09:07 [GMT+7]
In bài này
.

- Vợ là gì? Là ngân hàng vô luật pháp, không thể lệ: Gửi vào thì dễ, rút ra thì khó mà không thể kiện cáo gì được; Là một cá thể không thuần chủng do lai tạo giữa sư tử và nai: Là một võ sư sưu tập được rất nhiều môn phái từ tiểu hổ võ, boxing võ,  vắt chanh võ, ngắt chuối võ… Chà, ai đó có những định nghĩa về vợ thiệt hay, chắc tui phải mượn đỡ mấy câu này để…

- Cha này bữa nay sao to gan lớn mật vậy ta?! Dám đem vợ ra nói xấu một cách rất… chuyên nghiệp. 

- He he,  để được nổi tiếng trên mạng xã hội, nhiều người trẻ đã làm đủ loại chiêu trò, từ việc phát ngôn gây sốc, chọc người này, ngoáy kẻ khác, đến chuyện “mặc” mát mẻ, cố ý lộ… đủ thứ thì tui đây hôm nay dám làm chuyện báng bổ vợ để được cư dân mạng biết đến âu cũng là lẽ thường tình!

- Thôi, thôi xin can. Đừng vì một phút ham nổi tiếng bắt chước thiên hạ nói năng gây sốc chọc giận vợ. Cũng may ông chưa lên “phây” ví vợ là COVID-19…

- Được nổi tiếng thì cũng ham, nhưng ví vợ là COVID-19 tui đây quyết không làm. 

- Vậy ông lên mạng đưa hoang tin về dịch COVID-19 đi, bảo đảm sẽ nổi tiếng tức thì. 

- Thôi đừng xúi bậy! Hơn 170 người trong cả nước đã bị xử phạt vì tung tin không đúng sự thật về COVID-19 rồi. Tui không dại gì đi vào vết xe đổ của người đi trước. Nói thiệt nghen…

- Sao?

- Thời buổi này mà tung tin thất thiệt khiến người dân hoang mang, lo lắng, luật pháp không để yên đâu. 

HẢI LĂNG

 
;
.