Phải kiểm soát việc này!

Thứ Sáu, 27/12/2019, 20:41 [GMT+7]
In bài này
.

- Chuyện DN bị cán bộ công quyền “làm khó” tưởng đã chấm dứt, ai dè vẫn còn là một câu chuyện dài nhiều tập. 

- Chắc là ở đâu đó, câu chuyện vẫn cứ được… viết tiếp?

- Phải, người đứng đầu Chính phủ, báo chí đã nhiều lần lên tiếng vậy mà họ vẫn cứ tỉnh bơ “viết tiếp” câu chuyện quá dở này. 

- Ông vừa nghe được chuyện gì? 

- Ông không nghe người đứng đầu Chính phủ “than” tại hội nghị Thủ tướng đối thoại với DN 2019 với chủ đề “Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp -  Hội nhập, hiệu quả, bền vững” à?

- Thủ tướng nói sao hả ông?

- Thủ tướng nói “Tôi nhận được nhiều tin nhắn nói cấp chuyên viên nhũng nhiễu lắm, chậm trễ lắm, cứ đá qua đá lại hoài”. Nghe mà bức xúc lắm luôn, nhức nhối lắm luôn!

- Bức xúc, nhức nhối với ông, với các DN, chứ với các cán bộ công quyền vòi vĩnh, biến chất đó là… niềm vui. 

- Nhưng các DN đã quá chán câu chuyện nhiều tập này rồi. Phải có cách nào để chấm dứt nó đi chứ?

- Thủ tướng đã “bày” cho cách làm rồi đó. Vấn đề là các bộ, ngành, địa phương có kiên quyết thực hiện hay không thôi.  

- Cách như thế nào hả ông?

- “Toa thuốc” của người đứng đầu Chính phủ là “Chấm dứt tình trạng cơ quan công quyền hù dọa DN và loại bỏ những cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà làm mất thời gian và cơ hội đầu tư của DN! Các bộ trưởng, chủ tịch tỉnh phải kiểm soát việc này!”

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.