Lại càng phải kiểm tra

Thứ Năm, 05/12/2019, 20:04 [GMT+7]
In bài này
.

- Thị trường Tết sắp khởi động. Có nhiều việc phải lo lắm đây!

- Ông lo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm?

- Không sai. Dịp Tết nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm rất lớn, nếu các bộ, ngành, địa phương không tăng cường kiểm tra thực tế các chợ đầu mối, chợ truyền thống, tui e…

- Nhớ dịp Tết năm rồi, đích thân bà Bộ trưởng Bộ Y tế đi kiểm tra thực tế các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh. Nhiều năm trước, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cũng “vi hành” kiểm tra vệ sinh thực phẩm tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội. 

- Cả nước mình có tới hàng trăm ngàn chợ lớn nhỏ, biết khi nào kiểm tra cho hết. 

- Thì cán bộ các cục, vụ, viện, sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương cùng “vi hành”, kiểm tra quyết liệt, phạt tới bến các hành vi buôn gian bất minh. 

- “Vi hành” thường xuyên mới tốt, chứ lâu lâu ra quân rầm rộ một bữa rồi nghỉ, chẳng ăn thua. 

- Tất nhiên rồi. Kiểm tra hàng hóa, thực phẩm phải quyết liệt, thường xuyên chứ cứ như chuồn chuồn đạp nước thì rồi đâu cũng vào đó thôi. 

- Tình hình chắc là phải xây thêm… kho. 

- Xây kho để làm gì?

- Tui nhớ trước đây một lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội có chia sẻ, dịp Tết, hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn rất nhiều. Các kho của quản lý thị trường đều đã chật cứng hàng giải khát, bánh kẹo và thực phẩm đông lạnh chất lượng kém thu giữ được. 

- Nếu vậy thì càng phải tăng cường kiểm tra để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ngày Tết. 

SÁU BẾN ĐÌNH  

 
;
.