Xây mới, sửa chữa 206 căn nhà đại đoàn kết

Thứ Sáu, 15/01/2021, 20:03 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 15/1, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024 và sơ kết 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam.

Năm 2020, MTTQ các cấp vận động được hơn 12,2 tỷ đồng phòng, chống dịch bệnh COVID-19; gần 30 ngàn phần quà với tổng giá trị 7,5 tỷ đồng; tổ chức 12 máy ATM gạo, cấp gần 200 tấn gạo cho người nghèo, hơn 5 ngàn thùng mỳ, hơn 309 ngàn khẩu trang, 3.050 bộ đồ bảo hộ y tế và nhiều phần quà thiết yếu khác trị giá khoảng 30 tỷ đồng.

Trong năm, MTTQ các cấp triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” với điểm nhấn là 90 mô hình giảm nghèo chào mừng 90 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam; tiếp tục duy trì 199 mô hình thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động. Đến nay, toàn tỉnh có 38/45 xã được UBND tỉnh công nhận xã NTM (7 xã được công nhận đạt tiêu chuẩn xã NTM nâng cao); huyện Đất Đỏ, Long Điền được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM; TX.Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Toàn tỉnh vận động được 12,2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”; xây dựng và sửa chữa 206 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá hơn 8,1 tỷ đồng; vận động, triển khai chương trình an sinh xã hội trị giá hơn 51,5 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã hiệp thương kiện toàn Ủy viên UBMTTQ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024; trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 8 tập thể, 10 cá nhân; tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho MTTQ huyện Long Điền và MTTQ huyện Đất Đỏ và nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, MTTQ tỉnh cho các cá nhân, tập thể vì đã có thành tích xuất sắc công tác Mặt trận năm 2020.

DIỄM QUỲNH

;
.