Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho cán bộ

Thứ Tư, 30/12/2020, 12:55 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc kỷ niệm 75 năm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh BR-VT.
Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh BR-VT.

Tại điểm cầu BR-VT, ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự Hội nghị.

Trong những năm qua, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cùng hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cả nước đã có những đổi mới, đồng bộ trong hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Đặc biệt, năm 2020, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, các tỉnh, thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe phục vụ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ các cấp.

Trong năm 2021, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các cơ quan chức năng tổ chức tốt công tác bảo đảm y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các kỳ họp Trung ương, Quốc hội. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ y tế trong hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của các y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên trong hệ thống Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp. Đồng thời, đề nghị Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thời gian tới cần thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng bệnh cho cán bộ; liên kết với các cơ sở khám chữa bệnh y tế hiện đại trong và ngoài nước để chăm sóc, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đẩy nhanh thực hiện Đề án bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ...

Dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, ông Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG

 

;
.