"Vòng tay bè bạn" sẻ chia với học sinh nghèo

Thứ Sáu, 27/11/2020, 18:19 [GMT+7]
In bài này
.

Từ năm học 2020-2021, Hội đồng Đội và Thị đoàn Phú Mỹ đã thực hiện chương trình “Vòng tay bè bạn-Kết nối yêu thương”, nhằm gây quỹ giúp đỡ những HS có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn. 

Hội đồng Đội, Thị đoàn Phú Mỹ trao tặng món quà từ chương trình “Vòng tay bè bạn - Kết nối yêu thương” đến gia đình em Trương Chí Khang.
Hội đồng Đội, Thị đoàn Phú Mỹ trao tặng món quà từ chương trình “Vòng tay bè bạn - Kết nối yêu thương” đến gia đình em Trương Chí Khang.

Con đường đến nhà em Trương Chí Khang (tổ 11, ấp Phước Tấn, xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ) gồ ghề, nhiều đoạn lổn nhổn sỏi đá. Thấy khách đến nhà, Khang đang ngồi trên chiếc xe lắc lễ phép chào. 11 tuổi, Khang chỉ nặng chừng 20kg, thân hình queo quắt. Năm ngoái, Khang mới vào lớp 3, Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai được 2 tháng thì sức khỏe yếu dần nên ba mẹ xin cho em tạm nghỉ học. Anh Trương Thanh Bình, ba Khang cho biết qua nhiều lần thăm khám, Khang được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh nhược cơ. Căn bệnh khiến em mất dần cảm giác ở chân, tay, khó khăn trong vận động.

Thương con, ba mẹ đưa Khang đi hết bệnh viện này tới lương y khác, ở đâu nghe có thầy hay cũng tìm tới. Sau một năm chữa trị, giờ Khang đã có thể cầm muỗng, tự giữ thăng bằng khi ngồi. Chị Huệ, mẹ Khang không biết đi xe máy nên hàng ngày, anh Bình phải chở con sang xã Long Sơn để tập vật lý trị liệu. Bữa nào gửi được con, anh tranh thủ đi phụ hồ, kiếm tiền trang trải nên cuộc sống khó khăn. “Con nhớ lớp lắm. Đi học con có nhiều bạn bè, có thầy cô nên rất vui. Giờ con chỉ muốn mình khỏe hơn để được đi học”, Khang nói. Theo anh Bình, Khang khó khăn trong vận động, nhưng trí não vẫn phát triển bình thường. Những khi Khang khỏe mạnh, anh trai lại hướng dẫn em học bài.

Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình, Hội đồng Đội thị xã, phối hợp Thị đoàn Phú Mỹ trao tặng 15 triệu đồng cùng phần quà trị giá 1 triệu đồng. Anh Bình, chị Huệ rất xúc động, bởi đây là số tiền lớn với gia đình. “Chúng tôi sẽ tiếp tục cho con tập vật lý trị liệu. Nếu cháu khỏe hơn, năm tới tôi xin cho con đi học lại”, anh Bình nói.

Rời nhà Khang, chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình em Hoàng Ngọc Bảo Trân (khu phố Lam Sơn, phường Phước Hòa). Năm nay 7 tuổi, nhưng Trân nhỏ như đứa trẻ lên 5, luôn núp sau lưng mẹ khi thấy khách lạ. Chị Phạm Thị Hương, mẹ Trân cho biết Trân bị bệnh Moyamoya, chấn thương não vĩnh viễn. Trân đã trải qua 2 lần phẫu thuật não, sức khỏe yếu. Hằng tháng, em phải tái khám tại TP.Hồ Chí Minh và lấy thuốc uống. Chồng chị là thợ hồ, còn chị ở nhà chăm sóc Trân và 2 bé sau (đang học mẫu giáo) nên cuộc sống chật vật. Hiện nay, Trân đang là HS lớp 1/2, Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai. “Đến lớp, cháu có thầy cô, bạn bè giao lưu, học được chữ nào hay chữ đó. Chỉ cần con khỏe là chúng tôi vui rồi”, chị Hương nói. Cầm trên tay số tiền 15 triệu đồng do Hội đồng Đội và Thị đoàn Phú Mỹ trao tặng, chị Hương run run nhẩm tính: “Số tiền này bằng 6 tháng tiền thuốc cho Trân. Vợ chồng tôi xin cảm ơn những tấm lòng thơm thảo dành cho cháu Trân và những hoàn cảnh kém may mắn khác”.

Số tiền thăm hai trường hợp trên là kết quả từ chương trình “Vòng tay bè bạn - Kết nối yêu thương” do Hội đồng Đội TX. Phú Mỹ và Thị đoàn Phú Mỹ triển khai đến các liên đội TH, THCS trên địa bàn từ đầu năm học này. Theo đó, GV, HS các trường ủng hộ tiền để thực hiện chương trình trao tặng HS mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn nghiêm trọng. Sau 2 tháng phát động, Hội đồng Đội TX. Phú Mỹ đã nhận được 128 triệu đồng. “Mỗi trường hợp được tặng 15 triệu đồng và phần quà trị giá 1 triệu đồng. Số tiền này giúp gia đình các em phần nào vơi bớt khó khăn, đồng thời động viên các em tiếp tục phấn đấu, sớm trở lại trường học với thầy cô, bạn bè”, chị Nguyễn Thị Tuyết Kha, Bí thư Thị đoàn Phú Mỹ cho hay.

Theo chị Kha, Thị đoàn, Hội đồng Đội TX. Phú Mỹ sẽ mở rộng vận động đến các DN, nhà hảo tâm trên địa bàn cho chương trình nhằm tạo nguồn quỹ lớn hơn để giúp được nhiều trường hợp khó khăn hơn. “Từ nay đến trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ có từ 6-8 trường hợp HS có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ từ chương trình. Đồng thời, chúng tôi sẽ khảo sát, khởi công xây dựng “ngôi nhà đoàn viên” cho một HS thuộc đối tượng này. Mong rằng, yêu thương sẽ kết nối yêu thương, chương trình sẽ nhận được sự hỗ trợ và chung tay của nhiều cá nhân, đơn vị để có thêm nhiều mảnh đời khó khăn được giúp đỡ hơn nữa”, chị Kha nói.

Trong tháng 11/2020, chương trình “Vòng tay bè bạn-Kết nối yêu thương” đã tặng quà, tiền cho 6 trường hợp, gồm: Trương Chí Khang, Hoàng Ngọc Bảo Trân (Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phước Hòa); Huỳnh Bảo Phúc (Trường THCS Phước Hòa, phường Phước Hòa); Nguyễn Công Tín (Trường TH Quang Trung, phường Phú Mỹ); Nguyễn Hoàng Phúc (Trường TH Nguyễn Thị Định, phường Tân Phước); Nguyễn Ngọc Xuân Mai (Trường THCS Hắc Dịch, phường Hắc Dịch).

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

;
.