Thí điểm 9 xã, phường triển khai mô hình "Công dân học tập"

Thứ Ba, 24/11/2020, 18:24 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 24/11, tại TP. Vũng Tàu, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập”.

Hội Khuyến học tỉnh chọn 3 đơn vị cấp huyện bao gồm: TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ và huyện Đất Đỏ để triển khai mô hình. Trong đó, TP. Bà Rịa: phường Long Hương, phường Phước Hưng và xã Hoà Long; TX. Phú Mỹ: phường Mỹ Xuân, phường Phú Mỹ, xã Sông Xoài; huyện Đất Đỏ: TT. Đất Đỏ, xã Long Mỹ, xã Long Tân. Dự kiến thí điểm mô hình “Công dân học tập” triển khai từ 11/2020 đến 7/2021.

Bộ tiêu chí “Công dân học tập” gồm 3 nhóm năng lực cốt lõi: Năng lực tự học và học tập suốt đời; năng lực sử dụng các công cụ tương tác và năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội. 3 năng lực cốt lõi được cụ thể hoá bằng 10 chỉ số đánh giá: kỹ năng đọc, cập nhật thông tin; kỹ năng xây dựng kế hoạch học tập, kỹ năng sắp xếp công việc để tham gia các hoạt động cộng đồng; kỹ năng động viên và tạo điều kiện cho người thân trong gia đình học tập; kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; kỹ năng sử dụng ngoại ngữ; kỹ năng tính toán để công việc đang làm luôn được cải tiến; kỹ năng tư duy biện chứng và tư duy phản biện trong công việc; kỹ năng tạo ra các mối quan hệ thân thiện với mọi người; kỹ năng hợp tác, chia sẻ trong lao động.

Các đại biểu cho rằng, việc triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn tỉnh sẽ tạo tiền đề, cơ sở để tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; đồng thời xây dựng mẫu hình công dân có đủ phẩm chất, năng lực, phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

QUANG LÊ

 

;
.