320 vụ việc đầu tư công được cộng đồng giám sát

Thứ Sáu, 27/11/2020, 18:57 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 27/11, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị công tác thanh tra nhân dân (TTND) - giám sát đầu tư của cộng đồng - công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã, phường, thị trấn năm 2020.

Ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQVN  tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể.
Ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể.

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 91 Ban TTND được thành lập ở các xã, phường, thị trấn và 9 khu dân cư tại huyện Côn Đảo với gần 740 thành viên. Trong năm 2020, các Ban TTND đã tham gia giám sát 296 vụ việc, kiến nghị 246 vụ việc, được cơ quan có thẩm quyền giải quyết 234 vụ việc. Các vụ việc tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực: Giám sát thu các loại quỹ và lệ phí do nhân dân đóng góp; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, chính sách bảo hiểm, bảo trợ xã hội; bình xét xây, sửa chữa nhà đại đoàn kết; phát quà, chăm lo hộ nghèo, trẻ mồ côi, khuyết tật;... Về công tác giám sát đầu tư của cộng đồng, toàn tỉnh có 86 Ban Giám sát tại 82 xã, phường và 4 khu dân cư ở huyện Côn Đảo với 704 thành viên. Năm 2020, các Ban này đã giám sát 320 vụ việc (về thi công các tuyến hẻm, công trình giao thông, sửa chữa nhà đại đoàn kết...), kiến nghị và được cơ quan thẩm quyền giải quyết 137 vụ việc.

Dịp này, UBMTTQVN tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 30 cá nhân có thành tích tốt trong công tác TTND, giám sát đầu tư của cộng đồng và tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

;
.