Cấp cứu 3 ngư dân bị nạn trên biển

Chủ Nhật, 18/10/2020, 16:36 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 18/10, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, Tàu 270 và Tàu 265 (thuộc Vùng 2 Hải quân) đã cấp cứu thành công cho 3 ngư dân tỉnh BR-VT bị nạn khi đang đánh bắt thủy sản trên biển giáp ranh Việt Nam – Indonesia.

Theo đó, vào lúc 6 giờ 50 phút ngày 16/10, Tàu 270 nhận được thông tin ngư dân Khởi Em, lao động trên tàu cá BV 9676 TS bị dây cáp văng trúng đầu làm vỡ xương trán, vết rách sâu bên mắt trái 6cm. Đến 9 giờ 40 phút, Tàu 270 đã tiếp cận tàu cá BV 9676 TS, cử lực lượng quân y nhanh chóng băng bó vết thương, tiêm kháng sinh và cấp thuốc cho bệnh nhân, đồng thời đề nghị tàu cá BV 9676 TS khẩn trương đưa bệnh nhân về Côn Đảo để tiếp tục điều trị.

Tiếp đó, vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 16/7, Tàu 270 tiếp tục nhận được thông tin ngư dân Lê Công, lao động trên tàu cá BV 92169 TS bị viêm họng cấp dẫn đến đau, sốt. Ngay sau khi tiếp cận tàu cá BV 92169, lực lượng quân y Tàu 270 đã cấp thuốc và hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân.

Cũng trong ngày 16/10, Tàu 265 nhận được thông tin ngư dân Đinh Văn Nhật, lao động trên tàu cá BV 92756 TS bị tai nạn lao động bỏng cẳng tay trái, dập đốt thứ 3 ngón thứ 4, thứ 5 bàn tay phải đã sang ngày thứ 4, vết thương có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Sau khi tiếp cận, lực lượng quân y Tàu 265 đã thăm khám, sơ cứu, rửa vết thương, cắt lọc phần hoại tử, tiêm kháng sinh, cấp thuốc kháng sinh trong 5 ngày, đồng thời đề nghị tàu BV 92756 TS khẩn trương đưa bệnh nhân về đất liền để tiếp tục điều trị.

NHÂN ĐOÀN

 
;
.