Nhiều nơi tổ chức Trung thu cho thiếu nhi

Thứ Hai, 28/09/2020, 10:56 [GMT+7]
In bài này
.

Nhân dịp Tết Trung thu, nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động vui hội trăng rằm tặng quà cho thiếu nhi.

Hội đồng hương Bắc Ninh tặng quà cho con em hội viên CLB Quan họ Giao Duyên Vũng Tàu. Ảnh: HUYỀN TRANG
Hội đồng hương Bắc Ninh tặng quà cho con em hội viên CLB Quan họ Giao Duyên Vũng Tàu. Ảnh: HUYỀN TRANG

*Tối 27/9, CLB Quan họ Giao Duyên Vũng Tàu (Hội đồng hương Bắc Ninh tại TP. Vũng) tổ chức “Đêm hội Trung thu” cho con em hội viên. Nhân dịp này, Ban chủ nhiệm CLB đã tặng 30 suất quà Trung thu cho con em hội viên. Tổng chi phí cho hoạt động này là 10 triệu đồng.

CLB Quan họ Giao Duyên Vũng Tàu được thành lập năm 2015 nhằm giới thiệu rộng rãi đến người dân Vũng Tàu loại hình văn hóa đặc sắc vùng Kinh Bắc. CLB có 25 thành viên. Mỗi tháng, CLB sinh hoạt 1 lần, cùng nhau tập dợt những bài hát dân ca quan họ mới sưu tầm.

CLB Quan họ Giao Duyên Vũng Tàu biểu diễn tại chương trình “Đêm hội Trung thu”. Ảnh: HUYỀN TRANG
CLB Quan họ Giao Duyên Vũng Tàu biểu diễn tại chương trình “Đêm hội Trung thu”. Ảnh: HUYỀN TRANG

Đến nay, Ban chủ nhiệm CLB đã sưu tầm, tập hợp, in lời của hơn 1.300 bài dân ca quan họ Bắc Ninh với 278 làn điệu. CLB thường xuyên biểu diễn trong các buổi giao lưu dân ca quan họ với  hội đồng hương các địa phương tại TP. Vũng Tàu như: Hưng Yên, Nam Định, Bắc Giang, Bắc Ninh; biểu diễn phục vụ khách du lịch tại KDL Hồ Mây, Vũng Tàu Marina vào Chủ nhật hàng tuần.

*Tối 27/9, tại chùa Qui Sơn, phường 5, TP.Vũng Tàu, Đội tình nguyện BVU (Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tổ chức chương trình “Trung thu cho em” dành cho trẻ em lớp học tình thương chùa Qui Sơn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.

Đại diện Đội tình nguyện BVU trao quà cho các em.
Đại diện Đội tình nguyện BVU trao quà cho các em.

Tại chương trình, gần 500 trẻ em đã được xem múa lân, các tiết mục văn nghệ đặc sắc, xiếc ảo thuật, tham gia trò chơi dân gian, rước đèn Trung thu... Đội tình nguyện BVU đã trao tặng 450 suất quà (trị giá mỗi suất 100 ngàn đồng gồm bánh, kẹo, lồng đèn) cho các em. Chiều cùng ngày, các em đã được tham gia các gian hàng trò chơi do Đội tình nguyện BVU chuẩn bị.

Anh Nguyễn Ngọc Tài, Phó Bí thư Đoàn trường, Đội trưởng Đội tình nguyện BVU cho biết, đây là năm thứ 5 chương trình “Trung thu cho em” được tổ chức nhằm mang lại niềm vui cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

*Tối cùng ngày, tại Trung tâm Văn hóa-TT-TT-Học tập cộng đồng xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, UBND xã Đá Bạc phối hợp các đơn vị tài trợ đã tổ chức chương trình Vui hội Trăng rằm cho thiếu nhi trên địa bàn xã. Tại chương trình, Ban tổ chức đã tặng 686 phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn và 200 quyển vở cho các em thiếu nhi.  

Ban tổ chức và nhà tài trợ trao quà Trung thu cho thiếu nhi xã Đá Bạc, huyện Châu Đức. Ảnh: THÙY VÂN
Ban tổ chức và nhà tài trợ trao quà Trung thu cho thiếu nhi xã Đá Bạc, huyện Châu Đức. Ảnh: THÙY VÂN

Đến với chương trình, các em được xem múa lân, thưởng thức các tiết mục văn nghệ do thiếu nhi trên địa bàn xã biểu diễn, chơi trò chơi, đố vui có thưởng, xiếc ảo thuật và rước đèn Trung thu.

Tổng chi phí thực hiện chương trình là 26 triệu đồng, do các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tài trợ như: Văn phòng Tổng đại lý Dai-ichi Life Chi nhánh Xuyên Mộc, Công ty Thành Nhân Window Group, DN đồ gỗ Quảng Chơn, dịch vụ nấu an Đỗ Sương, Đoàn Thanh niên xã Đá Bạc…

HUYỀN TRANG-NHÃ UYÊN-THÙY VÂN

;
.