KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI 1/10 (1991-2020)

Xứng là "Tuổi cao gương sáng"

Thứ Tư, 30/09/2020, 20:39 [GMT+7]
In bài này
.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” do Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam phát động, nhiều NCT tiêu biểu trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào khác, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Ông Lý Văn Lương (bên phải), Chủ tịch Hội NCT xã Kim Long cùng ông Đỗ Bộn kiểm tra tốc độ tăng trưởng giống bưởi đang trồng tại vườn nhà.
Ông Lý Văn Lương (bên phải), Chủ tịch Hội NCT xã Kim Long cùng ông Đỗ Bộn kiểm tra tốc độ tăng trưởng giống bưởi đang trồng tại vườn nhà.

9 năm qua, trong vai trò Chủ tịch Hội NCT xã Kim Long, huyện Châu Đức, ông Lý Văn Lương (70 tuổi) đã đưa phong trào của Hội NCT xã Kim Long phát triển về mọi mặt. Đặc biệt, Hội NCT xã Kim Long đã được Ban đại diện Hội NCT tỉnh chọn làm điểm để xây dựng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thành công. CLB đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả. Hội là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” 3 năm liền (2017-2019) của huyện.

Để nâng cao sức khỏe cho hội viên, Hội NCT xã Kim Long đã thành lập 7 CLB (3 CLB dưỡng sinh với 92 cụ sinh hoạt thường xuyên), 1 CLB cờ tướng với 30 cụ, 1 CLB xe đạp chậm gồm 10 cụ, 1 CLB cầu lông với 20 cụ và 1 CLB văn nghệ với 20 cụ sinh hoạt thường xuyên tại các điểm đã quy định. Ngoài ra, Chi hội NCT thôn Tam Long còn có địa điểm sinh hoạt để NCT đến vui chơi bóng bàn, cờ tướng, đọc báo… Trong đó, các CLB dưỡng sinh và CLB văn nghệ tham gia các hội thao, hội diễn tiếng hát NCT cấp tỉnh và từng đạt giải cao. Tại Hội thao NCT tỉnh, CLB dưỡng sinh đạt Huy chương Bạc (năm 2011), Huy chương Đồng từ năm 2012-2018, năm 2019 đạt giải Nhì. CLB Văn nghệ đạt giải A toàn đoàn Hội diễn tiếng hát NCT tỉnh  năm 2018.

Bên cạnh đó, nhiều NCT còn tích cực tham gia phong trào “NCT chung sức xây dựng nông thôn mới”. Bằng uy tín của mình, NCT đã tuyên truyền, vận động con cháu và nhân dân tự nguyện hiến đất, góp công, góp của thực hiện các công trình phúc lợi. 

Bà Phạm Thị Học (thứ 2 từ trái qua), Chủ tịch Hội NCT phường 10  (TP. Vũng Tàu) trao quà cho hội viên NCT có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Phạm Thị Học (thứ 2 từ trái qua), Chủ tịch Hội NCT phường 10 (TP. Vũng Tàu) trao quà cho hội viên NCT có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đây, tuyến đường thuộc tổ 70, thôn Quảng Long, xã Kim Long không có đèn chiếu sáng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân vào ban đêm. Hội NCT xã Kim Long đã triển khai mô hình “Đường sáng ngõ đẹp”. Thực hiện mô hình, ông Đỗ Bộn, Chi hội phó Chi hội NCT thôn Quảng Long đã làm gương đóng góp 1 triệu đồng, đồng thời, ông đến từng nhà dân vận động đóng góp để lắp đèn đường chiếu sáng trong tổ. Kết quả, 100% hộ dân trong tổ đã tự nguyện đóng góp được 15 triệu đồng để lắp đèn chiếu sáng cho cả tuyến đường. 

Bà Phạm Thị Học (SN 1956), Chủ tịch Hội NCT phường 10, TP. Vũng Tàu là một cán bộ hội tích cực với phong trào. Để mở rộng hội viên, bà Học cùng Ban chấp hành Hội cơ sở đến từng khu phố, tổ hội để vận động kết nạp hội viên mới. Trong 5 năm qua, Hội NCT phường 10 kết nạp thêm 235 hội viên, nâng tổng số hội viên NCT phường lên 954 người. Đặc biệt, bà đã vận động 800 lượt hội viên tham gia phong trào “NCT tham gia vệ sinh môi trường, cam kết thực hiện chống rác thải nhựa ở từng khu phố, từng gia đình” và phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”. Đồng thời, bà đã vận động được 250 triệu đồng và nhiều phần quà để thăm hỏi, tặng quà NCT trên địa bàn. 

Hội NCT tỉnh hiện có 566 chi hội khu phố, thôn, ấp tại 82 xã, phường, thị trấn với 83.550 hội viên trong tổng số 99.826 NCT toàn tỉnh. Ban đại diện Hội NCT các địa phương đã thành lập và duy trì hoạt động 207 CLB thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, thu hút hơn 6.150 lượt NCT tham gia.

Ông Trần Đức Lục, Phó Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết, thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực đóng góp trí tuệ, công sức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở. Nhờ vậy, phong trào đã tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. NCT và gia đình NCT đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua ở địa phương, tích cực nêu gương trong cộng đồng. Trong 5 năm qua, gia đình NCT đã hiến hơn 174.000m2 đất để thực hiện các công trình công cộng, đóng góp 1.160 ngày công và hơn 2 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường. 

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe NCT cũng được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm 2020 đến nay, các cơ sở y tế trong tỉnh đã khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 5.300 lượt NCT với tổng trị giá 456 triệu đồng. Ban đại diện Hội NCT tỉnh phối hợp với Bệnh viện Mắt tỉnh rà soát, lập danh sách NCT có nhu cầu khám, mổ mắt, qua đó đã khám cho 1.141 NCT và mổ mắt cho 231 trường hợp. “Trong thời gian tới, Hội NCT tỉnh tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, từ đó đề ra các chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đưa phong trào phát triển sâu rộng hơn”, ông Trần Đức Lục nhấn mạnh.

Bài, ảnh: PHI DŨNG 

 
;
.