BAN LIÊN LẠC CỰU CHIẾN BINH LỮ ĐOÀN 316, ĐẶC CÔNG BIỆT ĐỘNG

Tặng 200 phần quà cho gia đình chính sách, người nghèo

Chủ Nhật, 27/09/2020, 15:01 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 27/9, Ban liên lạc Cựu chiến binh Lữ đoàn 316, Đặc công biệt động, Bộ tham mưu Miền B2 phối hợp UBND xã Long Phước (TP. Bà Rịa) trao tặng 200 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Long Phước. 

Đại tá, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Tàu tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Phước.
Đại tá, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Tàu tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Phước.

Mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng (gồm gạo và nhu yếu phẩm), do Đại tá, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Tàu, Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Lữ đoàn 316 vận động các đơn vị, nhà hảo tâm tài trợ. 

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Long Phước cho biết, hoạt động này nhằm chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. “Đây còn là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Tàu đối với gia đình chính sách và bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”, ông Trần Văn Dũng nhấn mạnh.

Đại tá, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Tàu trao quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Phước.
Đại tá, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Tàu trao quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Phước.

Ông Nguyễn Văn Tàu sinh ra và lớn lên tại xã Long Phước, TP. Bà Rịa. Năm 17 tuổi, ông tham gia giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám 1945 tại Bà Rịa. Năm 1947, ông được tuyển vào ngành quân báo huyện Long Điền - Đất Đỏ, làm nhân viên, rồi tổ trưởng tổ quân báo chiến khu Rừng Sác phụ trách liên huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Nhà Bè. Ông làm Chỉ huy phó, rồi Chỉ huy trưởng quân báo Bà Rịa-Chợ Lớn, sau đó tập kết ra Bắc. Năm 1961, ông trở về Sài Gòn nhận nhiệm vụ điều khiển mạng lưới tình báo của điệp viên Phạm Xuân Ẩn, hoạt động đến năm 1974, ông chuyển qua làm chính ủy Lữ đoàn 316 đặc công biệt động. Đơn vị ông được giao tấn công cầu Rạch Chiếc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, mở đường cho quân giải phóng tiến vào Sài Gòn ngày 30/4/1975.

Năm 2005, ông được phong danh hiệu Anh hùng LLVTND. Ông thường xuyên vận động nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp để giúp đỡ đồng chí, đồng đội, các gia đình chính sách và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. “Đó là công việc “đền ơn đáp nghĩa” theo đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Những việc làm tuy nhỏ nhưng góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa dân với quân, giữa dân với Đảng đúng theo lời dạy của Bác Hồ: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, Đại thành công”, Anh hùng Nguyễn Văn Tàu chia sẻ.

Tin, ảnh: PHI DŨNG

;
.