Phát động phong trào tình nguyện viên chung tay bảo vệ môi trường

Chủ Nhật, 02/08/2020, 20:07 [GMT+7]
In bài này
.

* Gần 100 cán bộ, đảng viên phường Hắc Dịch ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường

Ngày 2/8, UBND TP. Vũng Tàu đã tổ chức chương trình phát động phong trào tình nguyện chung tay viên bảo vệ môi trường. Tham dự có lãnh đạo TP. Vũng Tàu, các phường và hơn 50 tình nguyện viên đến từ 10 CLB, đội, nhóm và DN làm công tác tình nguyện bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu trao Kỷ niệm chương cho các CLB, đội, nhóm tình nguyện viên bảo vệ môi trường trên địa bàn TP. Vũng Tàu.
Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu trao Kỷ niệm chương cho các CLB, đội, nhóm tình nguyện viên bảo vệ môi trường trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đã ghi nhận những đóng góp, ý kiến, kiến nghị của các tình nguyện viên. Đồng thời “đặt hàng” các CLB, đội, nhóm có những sáng kiến, dự án cùng chung tay với chính quyền và nhân dân TP. Vũng Tàu trong công tác bảo vệ môi trường để đạt hiệu quả, thiết thực; giữ vững danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN”.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố cũng đã chính thức phát động phong trào “Làm sạch Vũng Tàu”; xây dựng các “mạng lưới xanh” để Vũng Tàu luôn là thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện.  

 Ngày 2/8, Đảng ủy, UBND phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 

Gần 100 cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên các hội, đoàn thể và lực lượng công an, quân sự phường đã phối hợp với Chi bộ khu phố 5, phường Hắc Dịch tiến hành phát quang bụi rậm, dọn cỏ, thu góm rác thài trên 2 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 1km. Đồng thời nạo vét đất cát, khơi thông cống rãnh, tháo gỡ biển báo, quảng cáo rao vặt tại các trụ điện, cây xanh dọc các tuyến đường trục chính trên địa bàn khu phố 5; xử lý rác thải tại các bãi rác tự phát trong khu dân cư; tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về công tác bảo vệ môi trường, chung sức xây dựng đô thị văn minh.

QUANG VŨ – VIỆT HÙNG

;
.