Ô nhiễm môi trườngtừ hệ thống cống thoát nước

Thứ Năm, 27/08/2020, 18:59 [GMT+7]
In bài này
.

3 năm qua, hơn 150 hộ dọc hai bên đường liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh (huyện Long Điền) liên tục phản ánh với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng về tình trạng mùi hôi thối bốc ra từ cống thoát nước, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Nước ngập tràn nước đen hôi thối ra đường đoạn gần quán Nguyệt Hà (xã Phước Tỉnh).
Nước ngập tràn nước đen hôi thối ra đường đoạn gần quán Nguyệt Hà (xã Phước Tỉnh).

Theo phản ánh của các hộ dân, dù đã được nạo vét nhưng nước thải vẫn không tiêu thoát được. Đang vào cao điểm mùa mưa, nước từ cống tràn lên đen ngòm, ngập lối đi vào nhà, mùi hôi thối bốc lên đến mức chỉ cần đứng một lúc là choáng váng đầu. Ông Trương Hồng Thanh, người dân sống dọc tuyến đường liên xã Phước Tỉnh - Phước Hưng bức xúc cho biết, trong 3 năm trở lại đây, hệ thống cống thoát nước cho tuyến đường này ngày càng xuống cấp. Cống vừa nhỏ vừa yếu, nhiều đoạn sụt lún khiến nước thải tràn ra đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc: “Nước thải của các hộ dân 2 bên đường Phước Hưng - Phước Tỉnh đều dồn ra hệ thống cống này. Nhiều nắp cống bị sụp nên nước ứ lại không thoát được, gây mùi hôi thối rất khó chịu”, ông Thanh nói.

Không chịu được mùi hôi thối nên một số hộ dân sống dọc tuyến đường đã phải bán nhà chuyển đi nơi khác sinh sống. Ông Nguyễn Công Thành, người dân sống ở khu vực này kiến nghị: “Nguyện vọng của người dân muốn cơ quan chức năng kiểm tra, khảo sát, đầu tư làm mới hệ thống thoát nước và nâng cấp con đường”.

Trao đổi với phóng viên Báo BR-VT, ông Phan Thạch, Chủ tịch UBND xã Phước Tỉnh cho biết, chính quyền đã tiếp nhận phản ánh của người dân 2 xã Phước Hưng và Phước Tỉnh về hệ thống cống thoát nước này. Hàng năm, xã đều cho nạo vét, khơi thông dòng chảy nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài, xã phải chờ huyện Long Điền xây dựng hệ thống cống nước ở ngã ba Lò Vôi, sau đó đấu nối hệ thống thoát nước đường liên xã vào để dẫn nước thải thoát ra sông Cửa Lấp. “Do khu vực ngập nước là vùng trũng, khi mưa đến nước chảy dồn về nơi đây, không những thế hệ thống ống thoát nước rất nhỏ, đường kính 40cm nên không thể thoát nước kịp. Địa phương cũng kiến nghị huyện quan tâm, sớm đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước”, ông Phan Thạch cho biết thêm.

Theo thông tin từ UBND huyện Long Điền, dọc con đường liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh dài 3km có hơn 500 hộ dân sinh sống. Trước đây, hệ thống nước thải tại khu vực này đều chảy ra biển. Để phát triển du lịch, huyện đã tiến hành xây dựng hệ thống thoát nước gom về điểm đầu mối. Tuy nhiên, do hệ thống cống thoát nước nhỏ nên liên tục xảy ra tình trạng ứ nước, tràn ra đường. Trước mắt, UBND huyện Long Điền kiến nghị tỉnh nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh, đồng thời đầu tư mới hệ thống thoát nước tại khu vực này. Về lâu dài, huyện mong muốn được tỉnh đầu tư một con đường song hành với đường hiện hữu, đấu nối hệ thống thoát nước với dự án đường ven biển (đoạn từ cầu Cửa Lấp đến ngã ba Lò Vôi) đang chuẩn bị thi công.

Bài, ảnh: SA HUỲNH

 
;
.