TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đắk Lắk ghi nhận 4 ca nhiễm COVID-19

Thứ Năm, 30/07/2020, 09:07 [GMT+7]
In bài này
.

Thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chiều tối 29/7 cho biết, ghi nhận thêm 4 ca COVID-19, cụ thể như sau:

* Ca bệnh 447 (bệnh nhân 447): nam, 23 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Từ ngày 12 đến 15/7, bệnh nhân đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng. 

Từ ngày 16/7 đến 24/7, bệnh nhân làm việc tại cửa hàng pizza, hàng ngày tiếp xúc với hầu hết nhân viên cửa hàng - khoảng 13-14 nhân viên, không đeo khẩu trang khi tiếp xúc. Ngày 23/7, bệnh nhân sốt, ho, mệt nhưng vẫn đi làm và có đến gặp bạn tại địa chỉ số 1/59/68 Mễ Trì Hạ. Ngày 25/7 đến ngày 28/7, bệnh nhân nghỉ ở nhà, tự cách ly, không tiếp xúc với người khác.

Ngày 28/7, bệnh nhân đi xe taxi của anh trai đến khám tại phòng khám Thái Hà, địa chỉ 178 phố Thái Hà, quận Đống Đa, có đeo khẩu trang. Kết quả chụp XQ được chẩn đoán có hình ảnh nốt mờ ở phổi và được tư vấn chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Chiều 28/7, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và có chỉ định nhập viện cách ly.

Hiện nay, cơ quan chức năng đã điều tra xác minh có 69 người tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1). Tất cả các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển bệnh viện công an thành phố để cách ly.

* Ca bệnh 448 (bệnh nhân 448): nữ, 21 tuổi, ở xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Từ ngày 22/6 đến 17/7, bệnh nhân thực tập tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 20/7 bệnh nhân bị sốt, đau họng. Ngày 27/7, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7 là dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến ca bệnh này, được biết, chuyến xe mà nữ sinh đi có ghé qua Thanh Hóa. Đây là xe của nhà xe Quốc Trung, biển kiểm soát 47B- 023.15, chạy tuyến Đăk Lăk - Thanh Hóa và ngược lại.

Trong chuyến chạy từ Thanh Hóa đi Đăk Lăk, xe khách này có đón khách tại Đà Nẵng, trong đó có nữ sinh N. Sau khi trả khách tại Đăk Lăk, xe khách trên vừa về đến huyện Bá Thước lúc 5h sáng 29/7.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp Công an huyện Bá Thước rà soát, đưa 15 người có mặt trên xe khách đến Bệnh viện Đa khoa Bá Thước để cách ly, theo dõi. Cơ quan y tế địa phương cũng đã phun hóa chất tiêu độc, khử trùng xe khách theo đúng quy định của ngành y tế.

* Ca bệnh 449 (bệnh nhân 449): nam, 57 tuổi, quốc tịch Mỹ, sống ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Ngày 26/6, bệnh nhân sốt, ho, khó thở, đau mình và nhập viện Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Ngày 6 đến 20/7, bệnh nhân chuyển điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 20/7, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh. Ngày 21 đến 27/7, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Quốc tế City TP.Hồ Chí Minh.

* Ca bệnh 450 (bệnh nhân 450): nữ, 46 tuổi, là người chăm sóc bệnh nhân 449. Ngày 26/7, bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, mỏi cơ, mệt mỏi. Ngày 27/7 bệnh nhân 449 và bệnh nhân 450 được lấy mẫu gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, kết quả ngày 28/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (HCDC) TP.Hồ Chí Minh, ngay sau khi phát hiện 2 trường hợp nêu trên, đơn vị phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức điều tra dịch tễ tại các nơi mà bệnh nhân đi qua.

Có một điểm đặc biệt là cả 2 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh, sau một hành trình qua hàng loạt bệnh viện từ Đà Nẵng đến Sài Gòn, gồm Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Quốc tế City.

Họ cũng ghé nhiều nơi như khách sạn Thanh Danh 2, nhà của bệnh nhân ở quận 8, tài xế Grab, và người thân, bạn bè.

Theo ghi nhận sơ bộ, có gần 100 người gồm nhân viên y tế, tài xế, nhân viên khách sạn, người thân… tiếp xúc gần với bệnh nhân. Hiện số người này đang được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Đến tối 29/7, Việt Nam ghi nhận 450 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, và 369 ca đã khỏi.

 

;
.