Thêm một ca nhiễm COVID- 19 và một ca khỏi bệnh

Thứ Sáu, 17/07/2020, 21:13 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều tối 17/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm một trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước ta lên 382 người. Đó là bệnh nhân 64 tuổi, nam giới, có quốc tịch Liên bang Nga.

Bệnh nhân này nằm trong số 69 chuyên gia từ Liên bang Nga nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) vào ngày 11/7. Những chuyên gia này được các ngành chức năng của tỉnh BR-VT tiếp nhận và chuyển về cách ly tại phường 8, TP. Vũng Tàu. Ngày 13/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên đến ngày 15/7, bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau họng, và được chuyển đến Bệnh viện Lê Lợi để cách ly, điều trị. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sáng 17/7, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Bà Rịa để tiếp tục theo dõi và điều trị. Như vậy, tính cả ca bệnh này, trong số 69 chuyên gia đến từ Liên bang Nga đang cách ly tại TP.Vũng Tàu thì đã có 9 người nhiễm COVID-19. Tất cả đang được điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cũng công bố BN338, 38 tuổi, (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa khỏi bệnh.

TUỆ LÂM

 
;
.