Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ đặc biệt khó khăn tại huyện Châu Đức

Thứ Sáu, 12/06/2020, 15:17 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 12/6, UBMTTQVN xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức) phối hợp với TAND tỉnh tổ chức trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Hồ Thị Anh (95 tuổi, thôn Quảng Thành 2, xã Nghĩa Thành).

Sáng 12/6, UBMTTQVN xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức) phối hợp với TAND tỉnh tổ chức trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Hồ Thị Anh (95 tuổi, thôn Quảng Thành 2, xã Nghĩa Thành).
UBMTTQVN xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức) phối hợp với TAND tỉnh tổ chức trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Hồ Thị Anh (95 tuổi, thôn Quảng Thành 2, xã Nghĩa Thành).

Căn nhà có diện tích hơn 60m2, tổng chi phí xây dựng hơn 100 triệu đồng, trong đó, TAND tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng; Công ty Dịch vụ-Thương mại Tín Nghĩa (huyện Xuyên Mộc) và bà con trong thôn, gia đình hỗ trợ vật tư, công lao động… (trị giá khoảng 40 triệu đồng).

: Ông Trần Văn Vui (bên trái), Phó Chánh án TAND tỉnh BR-VT trao quà cho con trai bà Hồ Thị Anh, chia sẻ niềm vui có nhà mới.
Ông Trần Văn Vui (bìa trái), Phó Chánh án TAND tỉnh trao quà cho con trai bà Hồ Thị Anh, chia sẻ niềm vui có nhà mới.

Dịp này, các ban ngành, đoàn thể của xã, huyện, tỉnh còn tặng gia đình bà Hồ Thị Anh một số vật dụng sinh hoạt gia đình.

Được biết, gia đình bà Hồ Thị Anh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân bà già yếu, sống cùng con trai mắc bệnh tâm thần, cả hai đang hưởng trợ cấp xã hội.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG

 

 

;
.