Tặng quà người nghèo

Chủ Nhật, 17/05/2020, 19:21 [GMT+7]
In bài này
.

Nhân tháng Công nhân năm 2020, sáng 17/5, LĐLĐ huyện Long Điền đã tổ chức trao quà cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn huyện.

Theo đó, LĐLĐ huyện Long Điền trao 300 suất (mỗi suất 500 ngàn đồng tiền mặt); LĐLĐ tỉnh trao 5 suất (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt) cho ĐV, NLĐ đang làm việc tại: Công ty TNHH Chan Chun Vina, Xí nghiệp may Bà Rịa, trường mầm non tư thục Nhất Tâm, trường mầm non Song Ngữ Sao Việt, Trường MN Hoàng Anh.

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, thành viên Hội từ thiện Nhân Ái tặng quà cho người nghèo xã Bình Châu. Ảnh: MINH THANH
Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, thành viên Hội từ thiện Nhân Ái tặng quà cho người nghèo xã Bình Châu. Ảnh: MINH THANH

•Ngày 17/5, Hội từ thiện Nhân Ái (huyện Xuyên Mộc) đã tặng 800 phần quà cho người nghèo tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Đây là xã thứ 11 của huyện Xuyên Mộc mà Hội tổ chức tặng quà người nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tại mỗi xã, Hội tặng từ 400-800 phần quà (gồm gạo, nhu yếu phẩm: dầu ăn, đường, bột ngọt, mì gói…, tổng trị giá quà tặng từ 40-80 triệu đồng). Chi phí tặng quà do các thành viên của Hội đóng góp.

Dự kiến, ngày 24/5, Hội sẽ tiếp tục hành trình nhân ái đến với bà con nghèo thị trấn Phước Bửu.

•Ngày 17/5, chương trình “Máy tính cho em” của nhóm GV ở TP.Vũng Tàu đã trao tặng 8 máy tính xách tay cho cho các HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Châu Đức. Tổng giá trị quà tặng gần 60 triệu đồng do nhóm đóng góp và vận động các mạnh thường quân hỗ trợ. Chương trình nhằm giúp các em học tập tốt hơn, nhất là học trực tuyến.

DIỄM QUỲNH, NGỌC TUYỀN, THÁI BÌNH

 
;
.