Tặng quà, vật phẩm phòng chống dịch

Thứ Sáu, 03/04/2020, 21:50 [GMT+7]
In bài này
.

Cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, ngày 3/4, chương trình “Đồng hành cùng chiến sĩ” do Báo Khoa học & Đời sống và các nhà tài trợ đã trao vật phẩm chống dịch đến các lực lượng vũ trang của tỉnh. Gồm 6.000 khẩu trang y tế, 7 máy rửa tay kháng khuẩn tự động, 1.300 chai nước rửa tay, 50 lít nước rửa tay sát khuẩn và nhiều nhu yếu phẩm đến các chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Côn Đảo, Đồn Biên phòng Bến Đá; Công an tỉnh BR-VT và Công an huyện Long Điền. Tổng giá trị các trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm gần 200 triệu đồng.

Anh Nguyễn Công Thành, Bí thư Thành Đoàn Vũng Tàu tặng quà  bà Cao Thị Kim Tuyết, làm nghề giúp việc nhà, hiện ở trọ tại số 459/18,  Trương Công Định, TP. Vũng Tàu. Ảnh: DIỄM QUỲNH
Anh Nguyễn Công Thành, Bí thư Thành Đoàn Vũng Tàu tặng quà bà Cao Thị Kim Tuyết, làm nghề giúp việc nhà, hiện ở trọ tại số 459/18, Trương Công Định, TP. Vũng Tàu. Ảnh: DIỄM QUỲNH

•  Thành Đoàn Vũng Tàu qua vận động từ các nhà hảo tâm đã trao tặng 170 phần quà (mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng, gồm 5kg gạo và 200 ngàn đồng tiền mặt) đến người nghèo, tàn tật, lao động phổ thông gặp khó khăn trong dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

•  Công ty TNHH Linh Hoàng Thịnh (huyện Châu Đức) trao 200 phần quà cho người nghèo, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Đức và Xuyên Mộc. Trị giá hơn 200 ngàn đồng/phần.

Ông Ngô Hiền Phong, Giám đốc Công ty Minh Huy, đại diện nhà tài trợ trao quà cho Thượng tá Trần Văn Trường,  Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: DIỄM QUỲNH
Ông Ngô Hiền Phong, Giám đốc Công ty Minh Huy, đại diện nhà tài trợ trao quà cho Thượng tá Trần Văn Trường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: DIỄM QUỲNH

•  Chị Lê Thị Lan Phương (ngụ nhà số 222, Phan Chu Trinh, phường 2, TP. Vũng Tàu) đã trao 40 phần quà (mỗi phần gồm: 5kg gạo và 1 thùng mỳ gói) cho người già neo đơn và lao động tự do trên ở TP. Vũng Tàu và TP. Bà Rịa.

•  Hội từ thiện Vòng tay nhân ái Vũng Tàu và cộng đồng tiêu dùng áp DAPAY VŨNG TÀU đã trao 80 phần quà (gồm 5 kg gạo, mì tôm, muối, đường,..) và 500 khẩu trang vải kháng khuẩn cho người già neo đơn, bán vé số lẻ, lao động tự do gặp khó khăn. Trị giá mỗi phần quà 130 ngàn đồng.

Người lao động nghèo trên địa bàn  TP. Vũng Tàu nhận phần quà từ chị  Lê Thị Lan Phương. Ảnh: PHƯƠNG NAM
Người lao động nghèo trên địa bàn TP. Vũng Tàu nhận phần quà từ chị Lê Thị Lan Phương. Ảnh: PHƯƠNG NAM

•  Ngày 3/4, UBND tỉnh có văn bản số 3245/UBND –VP thống nhất hỗ trợ người bán lẻ vé số trên địa bàn tỉnh BR-VT do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. 60.000 đồng/người/ngày, trong 15 ngày kể từ ngày 1 đến ngày 15/4. Dự kiến số người được hỗ trợ là 2.000 người với tổng số tiền khoảng 1,8 tỷ đồng được trích từ chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh.

Nhóm PV THỜI SỰ

;
.