SỐ BỆNH NHÂN CẤP CỨU GIẢM TRONG NGÀY ĐẦU TIÊN NGHỈ LỄ

Thứ Năm, 30/04/2020, 17:50 [GMT+7]
In bài này
.
 

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, theo ghi nhận của Phóng viên Báo Bà Rịa –Vũng Tàu, tại 2 bệnh viện tuyến tỉnh l (Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Lê Lợi) cho thấy, số bệnh nhân cấp cứu giảm so với ngày thường và cùng kỳ năm ngoái.

Đội ngũ y, bác sĩ được Bệnh viện Bà Rịa bố trí trực 24/24 giờ tại phòng cấp cứu.
Đội ngũ y, bác sĩ được Bệnh viện Bà Rịa bố trí trực 24/24 giờ tại phòng cấp cứu.

​Trong sáng 30/4, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bà Rịa đã tiếp nhận 55 bệnh nhân. Hầu hết bệnh nhân đến đây cấp cứu liên quan đến các bệnh tim mạch, hôn mê, đau bụng, va chạm giao thông ở mức độ nhẹ…

Bác sĩ Bệnh viên Bà Rịa thông báo kết quả chụp X-Quang cho một bệnh nhận cấp cứu lại bệnh viên trong sáng 30/4.
Bác sĩ Bệnh viên Bà Rịa thông báo kết quả chụp X-Quang cho một bệnh nhận cấp cứu lại bệnh viên trong sáng 30/4.

Theo lãnh đạo Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bà Rịa cho biết, trung bình mọi năm vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khoa tiếp nhận 300-400 bệnh nhân/ngày. Nhưng năm nay, số bệnh nhân đến cấp cứu giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với số lượng bệnh nhân ít, Khoa Cấp cứu dự đoán kỳ nghỉ sẽ diễn ra an toàn, đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện sẽ không bị áp lực công việc như trước.

​Tương tự, từ sáng đến 16 chiều 30/4, Bệnh viện Lê Lợi đã tiếp nhận 45 bệnh nhân cấp cứu, trong đó có 6 ca tai nạn giao thông và 3 ca tai nạn lao động.

Bác sĩ, nhân viên y tế của khoa Cấp cứu, Bệnh viện Lê Lợi thực hiện quy trình cấp cứu cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Bác sĩ, nhân viên y tế của khoa Cấp cứu, Bệnh viện Lê Lợi thực hiện quy trình cấp cứu cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông.

Bác sĩ Khương Văn Bình, bác sĩ trực cấp cứu Bệnh viện Lê Lợi thông tin, trong các ca tai nạn giao thông có 1 ca tương đối nặng. Bệnh nhân vào nhập viên trong tình trạng hôn mê sâu, đa chấn thương, theo dõi dõi chấn thương sọ não.

Bác sĩ Bệnh viện Lê Lợi khám bệnh cho bệnh nhân nhi vào chiều 30/4.
Bác sĩ Bệnh viện Lê Lợi khám bệnh cho bệnh nhân nhi vào chiều 30/4.

​Theo các bệnh viện, trong các ngày lễ 30/4 và 1/5, các bệnh viện đều bố trí nhân viên y tế trực 24/24 giờ, trang thiết bị, thuốc men bảo đảm cho công tác khám chữa bệnh. Mặt khác, thời điểm này dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường, nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân người bệnh tại các bệnh viên thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch như: Điền thông tin vào tờ khai y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, bảo đảm khoảng cách theo quy định.

Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG

 

;
.