Huyện Đất Đỏ: Phát bánh mì, khẩu trang, nước sát khuẩn cho người lao động nghèo

Thứ Hai, 06/04/2020, 21:43 [GMT+7]
In bài này
.

Từ ngày 4 đến 15/4, mỗi buổi sáng tại cổng chợ Phước Hải (huyện Đất Đỏ), Huyện Đoàn Đất Đỏ tổ chức phát 200 ổ bánh mì kẹp xúc xích miễn phí cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chi phí do ĐVTN huyện đóng góp.

ĐVTN huyện Đất Đỏ phát bánh mì miễn phí cho người dân.  Ảnh: DIỄM QUỲNH
ĐVTN huyện Đất Đỏ phát bánh mì miễn phí cho người dân. Ảnh: DIỄM QUỲNH

Ngoài ra, Huyện Đoàn Đất Đỏ đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như: may và vận động tặng 2.500 khẩu trang vải; vận động tặng 230 phần quà (gồm 10kg gạo, 1 thùng mì) cho người có hoàn cảnh khó khăn, phát tờ rơi và hướng dẫn tiểu thương chợ Phước Hải, chợ Đất Đỏ đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn đúng cách.

•  Sáng 6/4, Hội Nông dân xã Lộc An, huyện Đất Đỏ đã trao 600 khẩu trang; 72 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đó 32 suất có trị giá 300.000 đồng/suất, gồm 15kg gạo, 1 thùng mì và 40 suất trị giá 150.000 đồng/suất gồm 10 kg gạo, 10 gói mì. Tổng giá trị gần 20 triệu đồng, do các nhà hảo tâm, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương đóng góp.

•  Hội Phụ nữ TT.Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ) đã tổ chức tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà. Đồng thời trao tặng tờ rơi, khẩu trang vải, nước sát khuẩn quà và trao quà tận nhà các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá từ 200 đến 500 ngàn đồng, gồm tiền mặt, gạo, mì gói, dầu ăn với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng do hội viên phụ nữ và các mạnh thường quân đóng góp.

AN HÒA - DUY ÂN - THANH NGHI

;
.