Sẵn sàng đón người cách ly

Thứ Ba, 24/03/2020, 00:06 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 23/3, Đoàn lãnh đạo UBND tỉnh gồm ông  Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ COVID-19 tỉnh;  ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực BCĐ COVID-19 tỉnh cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở GD-ĐT đã khảo sát các địa điểm có thể tổ chức khu cách ly y tế tập trung.

 

 

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát Khu KTX Trường CĐ Nghề dầu khí (TP. Bà Rịa). Ảnh: MINH THIÊN
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát Khu KTX Trường CĐ Nghề dầu khí (TP. Bà Rịa). Ảnh: MINH THIÊN

Các địa điểm được Đoàn lãnh đạo UBND tỉnh khảo sát gồm: Khu ký túc xá Trường CĐ Dầu khí (TP. Bà Rịa); Đoàn An dưỡng 298 (huyện Long Điền); Ký túc xá Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ BR-VT (huyện Đất Đỏ); Đại đội huấn luyện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (huyện Xuyên Mộc); Ký túc xá Trường TC Kỹ thuật - Công nghệ Phước Lộc (TX. Phú Mỹ); Ký túc xá Trường CĐ quốc tế Vabis (TX.Phú Mỹ). Các địa điểm này có khả năng tiếp nhận khoảng 3.000 người cách ly.

Tại các điểm đến, Đoàn lãnh đạo UBND tỉnh đã nghiên cứu khoảng cách từ địa điểm đến khu dân cư gần nhất; kiểm tra điều kiện vệ sinh, an ninh, phòng ở, sinh hoạt, nơi nấu ăn phục vụ người được cách ly y tế tập trung. 

Qua khảo sát, BCĐ COVID-19 tỉnh đánh giá, các địa điểm đều cơ bản bảo đảm các tiêu chí như cách xa khu dân cư, an ninh, cơ sở vật chất thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt của người được cách ly. Ngoài các tiêu chí trên , BCĐ COVID-19 tỉnh còn xem xét các điều kiện để bảo đảm về mặt y tế như có khu vực tắm nắng, việc bố trí nơi vui chơi, giải trí cho người được cách ly. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn cho biết, việc khảo sát các địa điểm để chọn làm khu cách ly y tế tập trung nhằm "chia lửa" với TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, số lượng kiều bào, du học sinh và người lao động từ nước ngoài về TP.Hồ Chí Minh rất đông. Các khu cách ly y tế tập trung tại TP. Hồ Chí Minh có khả năng quá tải. Do đó, tỉnh BR-VT sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng Khu cách ly y tế tập trung để sẵn sàng đón người cách ly.

* Trong ngày 23/3, lực lượng dân quân thường trực các xã Xuân Sơn, Sơn Bình, Bình Giã, Bình Trung (huyện Châu Đức) đã dọn vệ sinh, sắp xếp bàn, ghế, giường tại Khu cách ly y tế tập trung ở Trung tâm huấn luyện Ban CHQS huyện Châu Đức (thôn 5, xã Bình Trung).

Khu cách ly y tế tập trung gồm 3 dãy nhà khang trang, chia thành khu nam, nữ riêng biệt. Ban CHQS huyện cũng đã kiểm tra việc bố trí các trang thiết bị, điện, nước, wifi để sẵn sàng tiếp nhận 100 trường hợp là kiều bào, du học sinh và người lao động từ nước ngoài trở về Việt Nam theo Chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh.

Trung tá Đỗ Mạnh Thái, Đại đội trưởng khung quản lý khu cách ly y tế tập trung - Ban CHQS huyện Châu Đức cho biết, nhân viên hậu cần thuộc Ban đảm nhận việc nấu ăn tập trung với tiêu chuẩn 57 ngàn đồng/người/ngày. Ngành hậu cần đã chuẩn bị đầy đủ chăn, mền và các đồ dung cá nhân cho người cách ly. 2 y sĩ cùng 3 sĩ quan quân đội và 10 dân quân thường trực được bố trí ứng trực hằng ngày, sẵn sàng xử lý các tình huống.

BR-VT hiện có 5 khách sạn đăng ký “nơi cách ly tập trung có trả phí phòng chống dịch COVID-19” gồm: Minh Đạm (TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ); Long Hải Beach Resort (TT.Long Hải, huyện Long Điền), Galaxy 2 (58/3, Lê Duẩn, TP.Bà Rịa); Kiều Anh (257, Lê Hồng Phong, P.8, TP.Vũng Tàu) và Cao Su (108, Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu).

Cùng với Khu cách ly y tế tập trung tại Trung tâm huấn luyện của Ban CHQS huyện Châu Đức, Khu cách ly y tế tập trung tại Đại đội Công binh 46 (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) của Bộ CHQS tỉnh cũng đã sẵn sàng tiếp nhận 100 trường hợp là kiều bào, du học sinh và người lao động từ nước ngoài trở về Việt Nam.

Theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, từ ngày 23/3, 2 khu cách ly y tế tập trung trên tiếp nhận các trường hợp được cách ly theo quy định.

THIÊN-TRÀ-VINH

 
;
.