CẢM TẠ

Thứ Năm, 26/03/2020, 01:15 [GMT+7]
In bài này
.

Con gái - Út nữ của chúng tôi là Phạm Thị Phương Thảo, sinh ngày 29/9/1982 (nhằm ngày 13, tháng Tám, Nhâm Tuất), do lâm bệnh hiểm nghèo đã tạ thế lúc 14 giờ 35 phút, ngày 23/3/2020, di quan 6 giờ 30 ngày 25/3/2020, an nghỉ ngàn thu bên bờ biển Vũng Tàu.

Gia đình chúng tôi đã nhận được tình cảm sâu nặng, chia sẻ nồng ấm và chia buồn sâu sắc; nhận được nhiều vòng hoa và điện hoa; điện thư chia buồn của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cấp Hội Nhà báo và cơ quan báo chí Bà Rịa - Vũng Tàu; Hội Nhà báo Việt Nam và nhiều địa phương; Hội đồng hương Hà Tĩnh; nhiều đồng nghiệp, đồng đội, bạn hữu gần xa; nhiều cô bác, anh chị em, bà con láng giềng thân thiết v.v…

Tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ sót, gia đình xin được niệm tình lượng thứ.

TM. Gia đình
Cha: Nhà báo Phạm Quốc Toàn

;
.