TP. Vũng Tàu "Vượt sóng vươn xa"

Thứ Ba, 21/01/2020, 22:46 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là chủ đề của Hội hoa Xuân (HHX) Vũng Tàu năm Canh Tý 2020. Lễ khai mạc HHX đã được UBND TP. Vũng Tàu đã tổ chức tại Công viên Quang Trung - Hạ Long- Bacu vào tối 21/1 (27 Tết).

Lãnh đạo tỉnh, thành phố tham dự Lễ khai mạc HHX Vũng Tàu Canh Tý 2020.
Lãnh đạo tỉnh, thành phố tham dự Lễ khai mạc HHX Vũng Tàu Canh Tý 2020.

Tham dự Lễ khai mạc có ông Mai Ngọc Thuận, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; lãnh đạo TP. Vũng Tàu và các sở, ngành, địa phương... cùng hàng ngàn người dân địa phương và du khách.

Lãnh đạo tỉnh, thành phố cắt băng khai mạc HHX Vũng Tàu Canh Tý 2020.
Lãnh đạo tỉnh, thành phố cắt băng khai mạc HHX Vũng Tàu Canh Tý 2020.

HHX Vũng Tàu năm 2020 có nhiều mô hình, tiểu cảnh độc đáo như: Cá voi, san hô; cây ánh sáng bằng đèn sợi quang và tiểu cảnh đá thiên nhiên; những sóng hoa dài 1,2-1,8m trải dài nhiều nơi trong khuôn viên HHX; cầu vọng cảnh và ruộng bậc thang kết hoa tươi; những chiếc thúng tre đựng hoa rực rỡ sắc màu...

Ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu, Trưởng Ban Tổ chức HHX Vũng Tàu Canh Tý 2020 đánh trống khai mạc HHX.
Ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu, Trưởng Ban Tổ chức HHX Vũng Tàu Canh Tý 2020 đánh trống khai mạc HHX.

 

Tiết mục văn nghệ của Đoàn ca múa nhạc tỉnh tại Lễ khai mạc HHX.
Tiết mục văn nghệ của Đoàn ca múa nhạc tỉnh tại Lễ khai mạc HHX.

HHX còn có 15 mô hình trang trí phụ như: Mô hình những chú chuột tinh nghịch, bướm, ong, chuồn chuồn; hoa mai, hoa đào; đường chong chóng.. HHX được kết nối từ khu vực Quang Trung – Lê Lợi – Bacu sang quảng trường Trưng Vương với các mô hình tranh 3D; những ngôi nhà cao tầng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường; khu vực trình diễn thư pháp; biểu diễn lân sư rồng.

Lãnh đạo tỉnh, thành phố tham quan HHX sau lễ khai mạc.
Lãnh đạo tỉnh, thành phố tham quan HHX sau lễ khai mạc.

Đặc biệt, HHX năm nay được thể hiện sinh động cùng 50.000 giỏ hoa hồng, hướng dương, cát tường, dạ yến thảo, cúc nhám, mào gà đuôi chồn, cẩm tú cầu. Các giỏ hoa này được TP. Vũng Tàu tuyển chọn từ nhiều vùng, miền trong cả nước để trưng bày.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu khẳng định: “HHX Vũng Tàu đã trở thành một thương hiệu văn hóa, du lịch của thành phố mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đây là năm thứ 13 thành phố tổ chức sự kiện này. HHX vừa tạo cảnh quan tươi đẹp cho thành phố, vừa là không gian vui chơi, giải trí lành mạnh, phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của người dân và du khách khi đến Vũng Tàu. Với chủ đề “Vượt sóng vươn xa”, TP. Vũng Tàu muốn gửi thông điệp về một thành phố trẻ, năng động đã và đang nỗ lực vươn lên mạnh mẽ”.

Du khách nước ngoài chụp ảnh tại HHX trong đêm khai mạc.
Du khách nước ngoài chụp ảnh tại HHX trong đêm khai mạc.

 

Người dân, du khách xem biểu diễn lân sư rồng tại Quảng trường Trưng Vương tối 21/1.
Người dân, du khách xem biểu diễn lân sư rồng tại Quảng trường Trưng Vương tối 21/1.

HHX Vũng Tàu Canh Tý 2020 diễn ra từ ngày 21/1-29/1 (từ ngày 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến ngày mùng 5 Tết Canh Tý).

Tin, ảnh: QUANG VŨ

;
.