Mở rộng không gian văn hóa tại Đường sách Vũng Tàu

Thứ Hai, 20/01/2020, 21:41 [GMT+7]
In bài này
.

Ông Trương Quang Hòa, Trưởng BQL Đường sách Vũng Tàu cho biết, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, BQL Đường sách Vũng Tàu tổ chức nhiều hoạt động nhằm giúp khách trải nghiệm không gian văn hóa. Trong đó, một số hoạt động được triển khai tại quảng trường Trưng Vương để kết nối với Đường sách tại Công viên Bãi Trước nhằm mở rộng không gian văn hóa phục vụ người dân và du khách đến vui chơi, giải trí.

Cụ thể, từ ngày 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến 15 tháng Giêng năm Canh Tý, tại Quảng trường Trưng Vương, BQL Đường sách tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật “Khoảnh khắc SEA Games 30”. Hàng trăm bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại sân vận động Rizal Memorial (Philippines) và tại Quảng trường Trưng Vương-nơi BQL Đường sách lắp đặt màn hình lớn phục vụ khán giả các trận bóng đá của đội tuyển Việt Nam tại đấu trường SEA Games 30 vừa qua. Cùng thời gian này, trên tuyến đường Trưng Trắc-Trưng Nhị, BQL Đường sách tổ chức phố ông đồ, phố mỹ thuật với các hoạt động: Các ông đồ viết thư pháp và tặng chữ miễn phí cho khách, ký họa chân dung, trưng bày và bán hàng lưu niệm, tô tượng, vẽ tranh cát, nặn tò he…

Từ mùng 1 đến mùng 9 Tết là cuộc thi sáng tác thơ với chủ đề “Khai bút đầu Xuân cùng Đường sách Vũng Tàu”. Khách tham quan Đường sách tự sáng tác 2 câu thơ hoặc 2 câu đối chủ đề liên quan đến Đường sách Vũng Tàu. BQL Đường sách sẽ tổng kết và trao giải cho các tác giả có tác phẩm hay vào ngày 15 tháng Giêng. Ngoài ra, trong dịp Tết này, BQL Đường sách Vũng Tàu còn tổ chức các hoạt động: Giao lưu giữa nhà văn, nhà thơ với độc giả; giới thiệu sách mới, sách hay; mở các gian hàng bán sách ưu đãi phục vụ bạn đọc.

THI PHONG

;
.