Đặc sắc những chương trình nghệ thuật chào Xuân

Thứ Hai, 20/01/2020, 21:42 [GMT+7]
In bài này
.

Trong dịp Tết Canh Tý, các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí phục vụ nhân dân và du khách. 

Đội Tuyên truyền và Chiếu phim lưu động tỉnh tập dượt chương trình nghệ thuật phục vụ khán giả dịp Tết.
Đội Tuyên truyền và Chiếu phim lưu động tỉnh tập dượt chương trình nghệ thuật phục vụ khán giả dịp Tết.

Một trong những chương trình văn nghệ đặc sắc trước thời khắc giao thừa là chương trình “Bà Rịa-Vũng Tàu chào năm mới 2020” do UBND tỉnh tổ chức từ 20 giờ ngày 30 tháng Chạp đến 0 giờ 15 phút sáng mùng 1 Tết tại Quảng trường 27/4 (đường Điện Biên Phủ, TP. Bà Rịa).

Với chủ đề “Sóng gọi mùa Xuân”, chương trình gồm những tiết mục ca, múa vui tươi, sôi động ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, ca ngợi mùa Xuân như: Tuổi Xuân dâng Đảng, BR-VT đón Xuân về, Hello Việt Nam, Vũng Tàu thành phố mùa Xuân, Bé yêu biển lắm, Nắng Xuân về trên phố… Chương trình do nhóm Mặt trời mới, nhóm MTV, Tiêu Châu Như Quỳnh, Uyên Linh, Thanh Bình, Ali Hoàng Dương, Đoàn Ca múa nhạc BR-VT... biểu diễn. Xen kẽ giữa chương trình, các DJ, Rapper còn khuấy động bầu không khí đêm giao thừa với những giai điệu nhạc mạnh mẽ, sôi động, hứng khởi và giao lưu với khán giả. Đến 23 giờ 47 phút, khán giả được lắng nghe lời chúc Tết của Chủ tịch UBND tỉnh qua video clip trình chiếu trên màn hình led. Sau đó, MC kết nối với khán giả, cùng đếm ngược chào đón năm mới và cùng thưởng lãm màn bắn pháo hoa chào giao thừa năm Canh Tý 2020.

Dịp Tết Canh Tý 2020, Đoàn Ca múa nhạc BR-VT biểu diễn chương trình nghệ thuật Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020 với chủ đề “Xuân hạnh phúc”. Bằng các hình thức thể hiện như: Đơn ca, song ca, tốp ca, ca múa, độc tấu nhạc cụ truyền thống dân tộc, Đoàn biểu diễn những ca khúc như: Khúc Xuân thịnh vượng, Những cô gái Khơ Mú, Quê mẹ, Tình quê, Sớm nay mùa Xuân, Bình minh trên bản Ch’Ro, Xuân về trên thành phố trẻ… Chương trình nghệ thuật như một lời chúc mừng, chào mừng đến người dân và du khách BR-VT về một mùa Xuân mới bình an, hạnh phúc cùng khát vọng về sự vươn lên của một vùng đất hiền hòa, xinh đẹp, có sông, có núi, có biển hữu tình và con người thân thiện, mến khách.

Nhạc sĩ Phạm Minh Tiến, Phó Trưởng Đoàn Ca múa nhạc BR-VT cho biết, từ ngày 14/1 đến 11/2 (20 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến 18 tháng Giêng năm Canh Tý), Đoàn biểu diễn phục vụ người dân và du khách tại các địa điểm: Trại giam Xuyên Mộc, Trường TH Lý Tự Trọng và Nhà Truyền thống Cách mạng Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu), Trung tâm VH-TT-TT huyện Long Điền, Quảng trường 27/4 (TP. Bà Rịa), Trụ sở thôn Tân Bình (xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức), Trung tâm văn hóa-học tập cộng đồng xã Lộc An (huyện Đất Đỏ)…

Từ cả tháng nay, cán bộ, nhân viên, nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh tập trung nhân lực để “chạy” chương trình phục vụ Tết. Theo đó, từ ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến mùng 5 Tết Canh Tý, Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi: Triển lãm ảnh “Đảng là ánh sáng, niềm tin”, triển lãm ảnh thời sự “Hoa Xuân đất biển”, triển lãm ảnh nghệ thuật “Biên giới, biển đảo Việt Nam”, triển lãm hộp đèn ảnh nghệ thuật “Hương sắc mùa xuân”, biểu diễn đờn ca tài tử, giao lưu ca múa nhạc giữa các CLB nghệ thuật của Trung tâm, hội diễn lân-sư-rồng…

Ngoài ra, Đội Tuyên truyền và Chiếu phim lưu động tỉnh thuộc Trung tâm cũng xây dựng chương trình nghệ thuật phục vụ người dân. Anh Nguyễn Hữu Việt, Đội phó Đội Tuyên truyền và Chiếu phim lưu động tỉnh cho biết, từ ngày 16 đến 30/1, Đội biểu diễn chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020” với chủ đề “Xuân về khắp nơi” phục vụ khán giả tại các địa phương: xã Kim Long (huyện Châu Đức), xã Phước Thuận và thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc), xã Tân Hải, Trung tâm VH-TT-TT TX. Phú Mỹ và phường Mỹ Xuân (TX. Phú Mỹ), Công viên 30/4 (TP. Bà Rịa)…

Các địa phương khác như: Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo đều tổ chức nhiều chương trình vui Xuân sôi nổi nhằm mang lại khí thế cho người dân đón Tết cổ truyền.

Ngày 28 tháng Chạp, UBND huyện Côn Đảo tổ chức khai mạc Khu vui Xuân, khu hoa Xuân và ẩm thực tại khu vực vòng xoay đường Nguyễn Huệ-Lê Hồng Phong. Đêm 30 Tết, tại vòng xoay đường Tôn Đức Thắng-Lê Hồng Phong, huyện tổ chức chương trình nghệ thuật “Côn Đảo chào năm mới 2020” và 0 giờ 00 phút ngày mùng 1 Tết là màn bắn pháo hoa chào năm mới tại Cầu tàu 914. Từ ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến mùng 9 Tết năm Canh Tý, huyện tổ chức hoạt động đường hoa nghệ thuật (từ vòng xoay Tôn Đức Thắng-Lê Hồng Phong đến vòng xoay Nguyễn Huệ-Lê Hồng Phong) và trang trí đường, đèn nghệ thuật tại các tuyến đường chính như: Lê Hồng Phong, Phạm Văn Đồng, Võ Thị Sáu, Ngô Gia Tự… Ngày mùng 4, 5 Tết, huyện tổ chức hội thao các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian như: vật tay, đua xe đạp chậm, cờ tướng, nhảy dây, nhảy bao bố, kéo co…

Bài, ảnh: THI PHONG

;
.