Họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật

Thứ Ba, 03/12/2019, 19:02 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 3/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Long Điền tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội năm 2019 và kỷ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12. 

Hội Nạn nhân chất độc da cam và Bảo trợ xã hội TX.Phú Mỹ  tặng xe đạp cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: MỸ LƯƠNG
Hội Nạn nhân chất độc da cam và Bảo trợ xã hội TX.Phú Mỹ tặng xe đạp cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: MỸ LƯƠNG

Năm 2019, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động, phong trào của Hội. Đặc biệt, Hội đã hỗ trợ vốn cho 5 nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật với số tiền 14 triệu đồng; phối hợp trao 580 suất trợ cấp khó khăn thường xuyên, trị giá 166 triệu đồng cho 115 đối tượng; trợ cấp 6 xe lăn, trị giá 14 triệu đồng cho người khuyết tật và vận động tặng gần 4.700 suất quà, trị giá trên 1 tỷ đồng cho các nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo. 

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh, huyện tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2019; Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Long Điền trao 24 suất học bổng, tổng trị giá 10 triệu đồng cho HS nghèo, hiếu học; Phòng LĐTBXH huyện trao 70 suất quà, mỗi suất 200 ngàn đồng cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo trên địa bàn huyện.

•Cùng ngày, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Xuyên Mộc tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12 và tổng kết hoạt động năm 2019.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Xuyên Mộc hiện có 3.323 hội viên; trong năm qua, Hội đã vận động trao tặng hơn 6.000 suất quà nhân các dịp Lễ, tết; hỗ trợ sửa chữa nhà; trợ cấp thường xuyên và đột xuất cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn… tổng trị giá hơn 3,8 tỷ đồng.

Dịp này, các nhà hảo tâm thuộc Đoàn từ thiện Phước Quang tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã trao 100 phần quà, gồm: gạo, mì gói, tiền mặt và một số nhu yếu phẩm khác tổng trị giá 60 triệu đồng.

•Sáng 3/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam và Bảo trợ xã hội TX.Phú Mỹ cũng đã tổ chức họp mặt. TX.Phú Mỹ hiện có 2.445 người thuộc diện bảo trợ xã hội, trong đó nạn nhân chất độc da cam là 341 người, 1.249 người khuyết tật, 855 trẻ mồ côi. Năm 2019, các cấp hội đã vận động hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt và tặng vật, đồng thời tổ chức gần 4.000 lượt thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, trao học bổng, xe đạp, xe lăn, xe lắc, mổ tim… cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, HS vượt khó học giỏi; duy trì bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế thị xã với hơn 6.200 suất cơm phát miễn phí.

Tại buổi họp mặt, từ sự hỗ trợ của các DN, cá nhân, cơ sở tôn giáo trên địa bàn, Hội Nạn nhân chất độc da cam và Bảo trợ xã hội TX.Phú Mỹ đã trao tặng 40 suất học bổng, 13 xe lăn-xe lắc tay, 10 xe đạp và gần 100 phần quà (gồm gạo, mì, dầu ăn…) cho 150 người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền 130 triệu đồng.

HOÀNG TRANG, THANH HỒNG, MINH HIỀN

 
;
.